445 thanh niên tiên tiến báo công dâng Bác

Ngày 28-8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), 445 đại biểu về dự đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ IV- năm 2016 đã dự lễ Báo công dâng Bác.
445 thanh niên tiên tiến báo công dâng Bác

(SGGPO).- Ngày 28-8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), 445 đại biểu về dự đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ IV- năm 2016 đã dự lễ Báo công dâng Bác.

Đây là những đoàn viên, thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, công tác, rèn luyện, là đại diện tiêu biểu trong tập thể thanh niên ở các địa phương, đơn vị. 

Các đại biểu Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác 2016 vào lăng viếng Bác

Đại diện cho các đại biểu tham dự Đại hội, anh Đinh Xuân Tân – Thành Đoàn TPHCM, đã báo công với Bác: "Dù khác nhau ngành nghề lĩnh vực, đến từ khắp mọi miền Tổ quốc hay đang ở nước ngoài nhưng 445 đại biểu đều có chung nhiệt huyết, niềm tin, quyết tâm xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Với tất cả lòng kính yêu và biết ơn vô hạn với Bác, tuổi trẻ chúng cháu nguyện không ngừng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Người, nỗ lực trong học tập, lao động, rèn luyện quyết tâm hành động góp công thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII".

Tại lễ báo công, anh Lê Quốc Phong – Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã trao Huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cho các đại biểu. Ngay sau lễ báo công, các đồng chí lãnh đạo và 445 đại biểu tham dự Đại hội đã đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có cuộc gặp các đại biểu về dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác 2016 tại Nhà Quốc hội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn, với tinh thần của đại hội  “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, các thanh niên Việt Nam cần thể hiện tình yêu Tổ quốc bằng những việc làm cụ thể, hàng ngày, hàng giờ trong cuộc sống, trong học tập và công tác, sống gương mẫu, có trách nhiệm với cộng đồng, có hoài bão để xây dựng đất nước. Chủ tịch Quốc hội mong muốn thanh niên Việt Nam ra sức rèn luyện đạo đức, phong cách Bác Hồ với tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn, làm việc dân chủ, khoa học, ứng xử văn hóa, tinh tế, nhân văn, thấm đẫm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân. Các cấp bộ Đoàn cần tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy và đề cao vai trò xung kích của thanh niên trong mọi lĩnh vực”.

BÍCH QUYÊN

Tin cùng chuyên mục