Điều tra vụ xe ben tông xe của cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy

Khi bị Cảnh sát giao thông Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh ra hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra thì tài xế xe ben không chấp hành mà tiếp tục điều khiển phương tiện đi về phía trước tông vào xe công vụ của cảnh sát rồi tăng ga bỏ chạy.

>> Clip: Truy đuổi xe ô tô tải ben bỏ chạy gần 100km:

Sáng 24-5, một lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đang tạm giữ xe ben và lấy lời khai tài xế để điều tra làm rõ việc xe ben tông vào xe công vụ của cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 23-5, tổ Cảnh sát giao thông Công an huyện Hương Sơn đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường Nguyễn Tuấn Thiện thuộc địa bàn thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Lúc này, tài xế tên S. điều khiển xe ben BKS 37V – 1007 lưu thông theo hướng từ chợ thị trấn Phố Châu đi quốc lộ 8A có dấu hiệu vi phạm luật giao thông nên tổ cảnh sát giao thông đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra theo quy định.

Điều tra vụ xe ben tông xe của cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy ảnh 1 Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh lập biên bản hiện trường vụ việc
Tuy nhiên, tài xế S. không chấp hành hiệu lệnh mà vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện đi về phía trước và tông vào xe công vụ của tổ cảnh sát giao thông rồi tăng ga bỏ chạy theo hướng đường Hồ Chí Minh.
Trong quá trình bỏ chạy, tài xế lái xe ben liên tiếp lấn sang làn đường ngược chiều để không cho các xe truy đuổi ở phía sau chạy lên trước.
Điều tra vụ xe ben tông xe của cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy ảnh 2 Trong quá trình bỏ chạy , xe ben liên tục lấn sang làn đường ngược chiều

Đến khoảng 18 giờ 40 phút cùng ngày, sau hơn 1 giờ đồng hồ truy đuổi với quảng đường gần 100km, khi đến địa bàn xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng phối hợp với người dân đã bắt được xe ben này đưa về trụ sở để điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục