Vụ 26 tấn hương liệu giải khát quá hạn của Công ty Tân Hiệp Phát: Yêu cầu nhà cung cấp giải trình

Sau thông tin Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Bộ Công an (VP phía Nam) phát hiện 26 tấn hương liệu chế biến nước giải khát do nước ngoài sản xuất hết hạn sử dụng tại số 169 Nơ Trang Long quận Bình Thạnh là của Công ty Tân Hiệp Phát, chiều 6-6, theo ghi nhận chúng tôi, thị trường đã tức khắc có những phản ứng.

Sau thông tin Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Bộ Công an (VP phía Nam) phát hiện 26 tấn hương liệu chế biến nước giải khát do nước ngoài sản xuất hết hạn sử dụng tại số 169 Nơ Trang Long quận Bình Thạnh là của Công ty Tân Hiệp Phát, chiều 6-6, theo ghi nhận chúng tôi, thị trường đã tức khắc có những phản ứng.

Công ty Tân Hiệp Phát được biết đến như một doanh nghiệp trong nước thành công nhất hiện nay ở lĩnh vực nước giải khát. Đơn vị này hiện có hơn 20 sản phẩm nước giải khát đang được tiêu thụ mạnh trên thị trường trong thời gian gần đây như trà giải nhiệt Dr.Thanh, trà xanh không độ, trà xanh không đường, trà xanh vị chanh, trà Balley, nước tăng lực Number One, trà xanh Active, trà bí đao…

Đồng thời doanh nghiệp này cũng đã được chứng nhận tích hợp đầy đủ các hệ thống quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004; HACCP… Chính vì thế, việc cơ quan chức năng phát hiện hàng chục tấn hương liệu quá đát của doanh nghiệp này, không chỉ gây hoang mang cho nhiều người tiêu dùng mà còn cả hệ thống phân phối lớn.

Để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, Saigon Co.op là đơn vị đầu tiên đã gửi văn bản yêu cầu nhà cung cấp Tân Hiệp Phát giải trình về vấn đề này, đồng thời thông báo tạm ngưng kinh doanh các sản phẩm của Tân Hiệp Phát trong toàn hệ thống Co.opMart để chờ thông tin phản hồi từ nhà cung cấp.

Tuy nhiên, ngoài hệ thống Co.opMart, nhiều siêu thị, đại lý tại các chợ sỉ và lẻ vẫn tiếp tục kinh doanh các dòng sản phẩm của công ty này.

Chiều cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Văn Hải, Giám đốc hệ thống siêu thị CitiMart cho rằng do thông tin chỉ nêu phát hiện trong kho của Công ty Tân Hiệp Phát có chứa hương liệu quá hạn sử dụng chớ không khẳng định công ty này sử dụng nguyên liệu quá đát để sản xuất sản phẩm nên chưa thể ngưng kinh doanh sản phẩm này trên toàn hệ thống.

Tuy nhiên, CitiMart đã có văn bản yêu cầu phía Tân Hiệp Phát giải trình về vấn đề này và làm rõ chất lượng tất cả 20 sản phẩm của doanh nghiệp này đang lưu hành tại các siêu thị của hệ thống Citimart.

Theo ông Hải, nếu các sản phẩm của Công ty Tân Hiệp Phát bị phát hiện có sử dụng hương liệu quá hạn sử dụng thì CitiMart sẽ ngay lập tức buộc đơn vị này phải thu hồi sản phẩm và bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Tân Hiệp Phát có khá nhiều sản phẩm chiếm lĩnh thị trường với giá liên tục bị các đại lý “đẩy” lên. Chính thì thế, sau khi có thông tin trên, chiều cùng ngày tại các siêu thị và đại lý nước giải khát, nhiều khách hàng đã chuyển sang mua nước giải khát của nhiều nhãn hiệu khác thay cho các sản phẩm của Tân Hiệp Phát

MAI THI – THÚY HẢI

Tin cùng chuyên mục