Khu kinh tế Dung Quất là điểm tựa để Quảng Ngãi trở thành cực tăng trưởng

Ngày 24-9, Báo Tiền Phong phối hợp UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội thảo “Quảng Ngãi hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng miền Trung”, với sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Các đại biểu tham dự hội thảo “Quảng Ngãi hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng miền Trung”. Ảnh: BTC
Các đại biểu tham dự hội thảo “Quảng Ngãi hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng miền Trung”. Ảnh: BTC

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, xác định mục tiêu đến năm 2030, Quảng Ngãi trở thành cực tăng trưởng quan trọng ở miền Trung – Tây Nguyên; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10%/năm trở lên.

Trong đó, Khu kinh tế (KKT) Dung Quất giữ vị trí đặc biệt, với lợi thế cảng nước sâu và nền tảng phát triển các ngành lọc hóa dầu, luyện kim, cơ khí, năng lượng. Tỉnh định hướng phát triển Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng quốc gia gắn với cảng biển, logistics và chuỗi cung ứng; đồng thời mở rộng sang điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, năng lượng mới và công nghiệp xanh.

BTC (3).jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền phát biểu chào mừng tại hội thảo. Ảnh: BTC

Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo

TS Hoàng Hồng Hiệp, Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Tài chính – Marketing TP Huế, cho rằng quy mô các ngành lọc hóa dầu, luyện kim, cơ khí, cảng biển và các khu công nghiệp (KCN) tạo điều kiện để Quảng Ngãi tổ chức các dòng vật liệu, nước, năng lượng và phụ phẩm theo mô hình kinh tế tuần hoàn.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh có thể lựa chọn một số chuỗi có khả năng thành công cao để thí điểm; lập bản đồ dòng vật liệu, nước, năng lượng; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, thành lập đầu mối điều phối cộng sinh; phát triển logistics và thí điểm dịch vụ nước công nghiệp theo cấp chất lượng. Các doanh nghiệp đầu tàu tại Dung Quất cần đi đầu trong chuyển đổi xanh, dẫn dắt tiêu chuẩn kỹ thuật, nhu cầu mua hàng xanh và liên kết nhà cung ứng địa phương.

BTC (4).jpg
Các đại biểu tham dự hội thảo “Quảng Ngãi hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng miền Trung”. Ảnh: BTC

TS Nguyễn Khánh Tùng, Trưởng phòng Quản lý Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo Địa phương, Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ), cho biết Quảng Ngãi còn dư địa lớn để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp. Theo Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2025, tỉnh xếp thứ 8/34 ở trụ cột “Sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ”.

Ông Tùng đề nghị tỉnh đồng bộ thể chế, hạ tầng, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực; tăng liên kết Nhà nước – nhà trường – doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực tăng trưởng.

tiếp btc (3).jpg
TS Nguyễn Khánh Tùng phân tích các kết quả đánh giá trình độ, năng lực công nghệ sản xuất theo các tiêu chí. Ảnh: BTC

Mở rộng kết nối, giảm chi phí logistics

PGS.TS Bùi Quang Bình, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng), phân tích lợi thế của Quảng Ngãi trong cấu trúc biển – cao nguyên – biên giới, lấy Dung Quất làm trọng tâm công nghiệp, cảng biển và logistics. Đồng thời, tỉnh cần mở rộng kết nối với Chu Lai, Đà Nẵng, Gia Lai và hành lang Đông – Tây.

Từ những điểm nghẽn về kết nối sau cảng, vận tải đa phương thức và dịch vụ logistics, ông Bình đề xuất giảm chi phí logistics, phát triển hệ sinh thái dịch vụ, tăng giá trị gia tăng giữ lại tại địa phương, qua đó mở rộng không gian tăng trưởng.

tiếp btc (2).jpg
Các đại biểu theo dõi thông tin thảo luận tại hội thảo. Ảnh: BTC

Tại hội thảo, các đại biểu cũng trao đổi giải pháp thu hút nguồn lực, tăng cường liên kết vùng, phát triển du lịch. Ban tổ chức bố trí không gian giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghệ, mô hình và giải pháp công nghệ tiêu biểu của địa phương, doanh nghiệp.

Thu hút hơn 491 triệu USD trong 8 tháng

Trong 8 tháng đầu năm 2026, các KKT, KCN trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thu hút khoảng 491,14 triệu USD vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm. Lũy kế có 441 dự án còn hiệu lực, tổng vốn khoảng 19,67 tỷ USD, trong đó có 63 dự án FDI.

Tính đến tháng 6-2026, tổng lao động tại KKT Dung Quất và các KCN khoảng 81.700 người, riêng KKT Dung Quất khoảng 75.000 người.

Tin cùng chuyên mục