Bão số 1 có thể đổ vào Bắc bộ

(SGGP).- Mặc dù trước đó, các chuyên gia về khí tượng đưa ra nhận định, cơn bão số 1 (còn gọi là bão Conson) có thể đổ bộ vào bán đảo Lôi Châu hoặc khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), nhưng trong buổi họp nóng chiều qua (15-7) với các cơ quan báo chí, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương đưa ra một nhận định mới: bão có thể đổi hướng, đi vào khu vực các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng, sau đó đi sâu vào Bắc bộ.

Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho rằng, khả năng bão số 1 đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng chiếm xác suất từ 70% đến 80%. Tối qua, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 16,6 độ vĩ Bắc và 113,5 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 140km về phía Đông.

Mặc dù đã càn quét qua đảo Luzon của Philippines nhưng hiện sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão vẫn đạt cấp 10-11, giật cấp 12-13. Ông Tăng nhận định, theo hướng di chuyển hiện nay thì chỉ vào trưa 16-7, bão số 1 sẽ đổ bộ lên đảo Hải Nam (Trung Quốc) và đến chiều tối hôm nay, bão số 1 sẽ tiến thẳng vào vịnh Bắc bộ.

Như vậy, nếu không có gì thay đổi, vào sáng sớm 17-7, bão số 1 sẽ áp sát vùng biển miền Bắc nước ta, trong đó tâm bão sẽ là Móng Cái (Quảng Ninh). “Tuy nhiên, đề phòng xác suất và sai số trong dự báo, bão cũng có thể sẽ đổ bộ chếch về Trung Quốc hoặc sâu xuống phía Nam, vào khu vực Hải Phòng. Do vậy, tất cả các tỉnh ven biển từ Ninh Bình đến Quảng Ninh cần đề phòng khả năng bị ảnh hưởng trực tiếp của bão số 1” - ông Tăng cảnh báo.

Do ảnh hưởng của bão số 1, từ sáng 16-7, khu vực vịnh Bắc bộ bắt đầu có gió bão mạnh. Các đảo Cô Tô, Bạch Long Vỹ sẽ là những nơi hứng chịu ảnh hưởng của bão đầu tiên. Khu vực đất liền bắt đầu từ sáng 17-7 gió sẽ mạnh dần lên cấp 5-6, sau tăng dần lên cấp 7-8.

Ông Tăng cho hay, khi gần bờ, bão số 1 còn duy trì ở cường độ cấp 8-9, giật cấp 10-11. Mưa sẽ bắt đầu từ tối 16-7, kéo dài sang ngày 18-7, chủ yếu tập trung ở các tỉnh Đông Bắc bộ. Bởi vậy, các tỉnh miền núi cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất.

Về công tác phòng chống cơn bão số 1, sáng qua, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão (PCLB) Trung ương đã tổ chức cuộc họp khẩn. Theo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, khu vực quần đảo Hoàng Sa hiện vẫn còn có 3 tàu của tỉnh Quảng Nam bị mất liên lạc từ ngày 14-7. 33 tàu với 426 ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi đang đánh bắt cá ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, dù đã có thông báo về cơn bão số 1 song vẫn chưa chịu di chuyển tránh bão.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát, Trưởng ban chỉ đạo PCLB Trung ương yêu cầu 2 tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng khẩn trương sắp xếp lại tàu du lịch và đưa hàng hóa tại các cảng biển lên bờ, tránh để xảy ra những sự việc đáng tiếc như nhiều lần trước. 

Ngay sau cuộc họp, Ban chỉ đạo PCLB Trung ương đã có công điện gửi các tỉnh và TP ở ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, yêu cầu kêu gọi tàu thuyền hoạt động trên biển nhanh chóng di chuyển về nơi an toàn để tránh trú bão.

Bên cạnh đó, các địa phương cần căn cứ vào tình hình cụ thể để đưa ra thời gian cấm tàu thuyền ra biển phù hợp. Các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh... chuẩn bị các phương án sơ tán dân, đề phòng ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Phúc Văn

Tin cùng chuyên mục