Phân luồng nút giao thông Gò Dưa, TPHCM

Ngày 24-12, Sở Giao thông Vận tải TPHCM cho biết: Hiện nay, công trình xây dựng nút giao thông Gò Dưa (giao lộ Quốc lộ 1 - Tô Ngọc Vân - Tỉnh lộ 43, quận Thủ Đức) đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng góp phần giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực giao lộ.

(SGGPO).- Ngày 24-12, Sở Giao thông Vận tải TPHCM cho biết: Hiện nay, công trình xây dựng nút giao thông Gò Dưa (giao lộ Quốc lộ 1 - Tô Ngọc Vân - Tỉnh lộ 43, quận Thủ Đức) đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng góp phần giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực giao lộ.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kể từ 12 giờ ngày 25-12, dãy phân cách tim đường Quốc lộ 1 tại nút giao thông Gò Dưa sẽ được đóng lại và phương án tổ chức giao thông tại nút giao thông Gò Dưa (giao lộ Quốc lộ 1 - Tô Ngọc Vân - Tỉnh lộ 43) được điều chỉnh như sau: Các loại phương tiện có nhu cầu rẽ trái, rẽ phải vào các tuyến đường Tỉnh lộ 43, Tô Ngọc Vân bắt buộc sử dụng các nhánh của cầu vượt để lưu thông.

Các loại phương tiện lưu thông trên đường Tô Ngọc Vân có nhu cầu lưu thông qua Tỉnh lộ 43 và ngược lại phải sử dụng nhánh chính của cầu vượt để lưu thông.

Các loại xe ôtô khách trên 9 chỗ và xe ôtô vận tải có tổng trọng tải trên 1,5 tấn chỉ được phép lưu thông theo lộ trình: Tỉnh lộ 43 - cầu vượt - nhánh rẽ phải - Quốc lộ 1 ra cầu vượt Sóng Thần để đi về hướng chợ Thủ Đức.

Bên cạnh đó, Sở cũng điều chỉnh phân luồng giao thông một số tuyến đường như sau:

Tỉnh lộ 43 (đoạn từ đường Lê Thị Hoa đến đường dẫn cầu vượt), tổ chức lưu thông 1 chiều ôtô hướng từ đường Lê Thị Hoa đến đường dẫn cầu vượt.

Đường Bình Chiểu (đoạn từ Khu công nghiệp Bình Chiểu đến Tỉnh lộ 43), tổ chức lưu thông 1 chiều ôtô hướng đường Tỉnh lộ 43 đến Khu công nghiệp Bình Chiểu.

Đường Tô Ngọc Vân (đoạn từ đường Gò Dưa đến Quốc lộ 1), tổ chức lưu thông 1 chiều ôtô hướng đường Gò Dưa đến Quốc lộ 1.

Đường Gò Dưa (đoạn từ Tô ngọc Vân đến cầu vượt), chỉ cho phép xe ôtô vận tải có tổng trọng tải từ 5 tấn trở xuống lưu thông.

Đường Gò Dưa (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cầu vượt), chỉ cho phép xe xe ôtô khách từ 9 chỗ trở xuống và xe ôtô vận tải có tổng trọng tải từ 1,5 tấn trở xuống lưu thông.

Đường số 10, tổ chức lưu thông 1 chiều ôtô hướng từ cầu vượt về đường Tô Ngọc Vân và chỉ cho phép xe ôtô khách từ 09 chỗ trở xuống và xe ôtô vận tải có tổng trọng tải từ 1,5 tấn trở xuống lưu thông.

Nhánh rẽ phải N4 (từ Quốc lộ 1 về hướng chợ Thủ Đức), chỉ cho phép xe ôtô khách từ 9 chỗ trở xuống và xe ô tô vận tải có tổng trọng tà từ 1,5 tấn trở xuống lưu thông.  

Đ.Lý

Tin cùng chuyên mục