Nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Nguyễn Văn Khanh bị tuyên 30 tháng tù

Sáng 10-4, tại Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, sau khi Hội đồng xét xử kết thúc nghị án, phiên tòa sơ thẩm xét vụ án “Hủy hoại tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan tới những sai phạm trong vụ cưỡng chế thu hồi đất đầm nuôi thủy sản ở Cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng bước vào phần tuyên án. Chủ tọa phiên tòa, Thẩm phán Trần Thị Thu Hà, Chánh Tòa Hình sự, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng trong bản tuyên đã quyết định tuyên phạt:
Nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Nguyễn Văn Khanh bị tuyên 30 tháng tù

(SGGPO). –Sáng 10-4, tại Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, sau khi Hội đồng xét xử kết thúc nghị án, phiên tòa sơ thẩm xét vụ án “Hủy hoại tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan tới những sai phạm trong vụ cưỡng chế thu hồi đất đầm nuôi thủy sản ở Cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng bước vào phần tuyên án. Chủ tọa phiên tòa, Thẩm phán Trần Thị Thu Hà, Chánh Tòa Hình sự, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng trong bản tuyên đã quyết định tuyên phạt:

Bị cáo Nguyễn Văn Khanh (nguyên Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo cưỡng chế huyện Tiên Lãng) 30 tháng tù giam.

Nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Nguyễn Văn Khanh bị tuyên 30 tháng tù ảnh 1

Bị cáo Nguyễn Văn Khanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng (giữa) nhận mức án 30 tháng tù giam

Phạm Xuân Hoa (nguyên Trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện, Phó Trưởng ban chỉ đạo cưỡng chế huyện Tiên Lãng) bị tuyên mức án 24 tháng tù treo.

Lê Thanh Liêm ( nguyên Chủ tịch UBND xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành viên Ban chỉ đạo cưỡng chế) bị tuyên 24 tháng tù treo

Phạm Đăng Hoan (nguyên Bí thư Đảng uỷ xã Vinh Quang) bị tuyên 15 tháng tù treo.

Lê Văn Hiền ( nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng) 1bị tuyên 5 tháng tù treo.

Ngoài ra, các bị cáo Khanh, Hoa, Liêm, Hoan phải bồi thường cho gia đình các ông Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý. Cụ thể, 3 bị cáo Khanh, Hoa và Liêm phải bồi thường mỗi người hơn 82 triệu đồng, còn bị cáo Hoan phải bồi thường hơn 47 triệu đồng.

Trước đó, trong quá trình luận tội các bị cáo, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm. Các bị cáo đều là những người từng được Đảng, Nhà nước giao chức vụ cao trong chính quyền cơ sở nhưng đã không làm tròn trách nhiệm được giao, vi phạm pháp luật, xâm phạm tài sản, quyền sở hữu của công dân. hành vi phạm tội của các bị cáo để lại hậu quả nghiêm trọng, không chỉ gây thiệt hại tài sản cho người dân, mà còn gây dư luận xấu, bất bình trong xã hội.

NGUYỄN QUỐC- VĂN PHÚC

Vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng, Hải Phòng:

- Các cựu quan chức huyện Tiên Lãng nhận tội

- 5 cựu quan chức Tiên Lãng hầu tòa phiên đầu tiên

- Nhiều cựu quan chức hầu tòa

Tin cùng chuyên mục