Vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng, Hải Phòng: Nhiều cựu quan chức hầu tòa

Hôm nay 8-4, Tòa án nhân dân Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Hủy hoại tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan tới những sai phạm trong vụ cưỡng chế thu hồi đất đầm nuôi thủy sản ở Cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng. Theo kế hoạch, phiên tòa sẽ kéo dài tới ngày 10-4, Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Trần Thị Thu Hà, Chánh tòa hình sự, TAND TP Hải Phòng. Có 5 luật sư bào chữa cho các bị cáo và 3 luật sư bào chữa cho phía bị hại.

(SGGP).- Hôm nay 8-4, Tòa án nhân dân Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Hủy hoại tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan tới những sai phạm trong vụ cưỡng chế thu hồi đất đầm nuôi thủy sản ở Cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng. Theo kế hoạch, phiên tòa sẽ kéo dài tới ngày 10-4, Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Trần Thị Thu Hà, Chánh tòa hình sự, TAND TP Hải Phòng. Có 5 luật sư bào chữa cho các bị cáo và 3 luật sư bào chữa cho phía bị hại.

Trong vụ án này, có 4 bị can bị truy tố về tội “Hủy hoại tài sản” gồm: Nguyễn Văn Khanh (nguyên Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo cưỡng chế huyện Tiên Lãng); Phạm Xuân Hoa (nguyên Trưởng phòng tài nguyên - môi trường huyện, Phó Trưởng ban chỉ đạo cưỡng chế huyện Tiên Lãng); Lê Thanh Liêm (nguyên Chủ tịch UBND xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành viên Ban chỉ đạo cưỡng chế); và Phạm Đăng Hoan (nguyên Bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang). Có 1 bị can bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là ông Lê Văn Hiền (nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng).

Theo truy tố của Viện kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng trong vụ án này nêu rõ, ngày 24-11-2011, UBND huyện Tiên Lãng ban hành Quyết định số 307 về việc cưỡng chế 19,3ha khu đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn (xã Vinh Quang). Đồng thời UBND huyện Tiên Lãng cũng ban hành kế hoạch số 104 về việc tổ chức cưỡng chế, bàn giao toàn bộ diện tích đất và công trình gắn liền với đất đã thu hồi cho UBND xã Vinh Quang quản lý. Tuy nhiên, ông Khanh đã không thực hiện theo kế hoạch 104 mà trực tiếp ký ban hành thông báo số 225 về việc phân công lực lượng cưỡng chế, trong đó có phân công cho một tổ làm nhiệm vụ tháo dỡ lều trông coi thủy sản và nhà của gia đình ông Vươn.

Ngày 5-1-2011, khi UBND huyện Tiên Lãng tiến hành cưỡng chế khu đất đầm của ông Vươn, ông Khanh cùng các ông Hoa, Liêm, Hoan đã chỉ đạo, đôn đốc lực lượng tiến hành dỡ nhà ông Vươn. Tiếp đó, ngày 6-1, ngôi nhà hai tầng (nằm ngoài diện tích cưỡng chế) của gia đình ông Đoàn Văn Quý (em trai ông Vươn) cũng bị phá hủy. Tổng tài sản bị phá hủy gần 500 triệu đồng.

Đối với ông Hiền là người đứng đầu cơ quan hành chính ở địa phương đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ theo quy chế làm việc, không kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc phá dỡ nhà ông Vươn và nhà ông Quý của ban cưỡng chế để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. 

NGUYỄN QUỐC - VĂN PHÚC

Vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng

- Đoàn Văn Vươn lãnh 5 năm tù

- Bị cáo Đoàn Văn Vươn bị đề nghị mức án từ 5-6 năm tù

- Các bị hại không yêu cầu bị cáo phải bồi thường

- Xét xử ông Đoàn Văn Vươn và người thân “Giết người, chống người thi hành công vụ”

Tin cùng chuyên mục