Xuất khẩu cao su - Tăng tốc cho chỉ tiêu 1,1 tỷ USD

Xuất khẩu cao su - Tăng tốc cho chỉ tiêu 1,1 tỷ USD

Những ngày gần đây giá xuất khẩu cao su liên tục tăng từ 1.900 USD đến 2.050 USD/tấn, mức giá cao nhất từ đầu năm đến nay. Hiệp hội Cao su Việt Nam nhận định,với tình hình khả quan như hiện nay nhiều khả năng xuất khẩu cao su năm 2009 sẽ đạt từ 1- 1,1 tỷ USD.

Doanh nghiệp và nông dân trúng đậm

Từ năm 2006 đến nay, xuất khẩu cao su trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực, gia nhập câu lạc bộ 1 tỷ USD. Hiện cao su đã  xuất sang 70 nước trên thế giới, trong đó thị trường Trung Quốc chiếm 60% - 65% sản lượng.

Hiệp hội Cao su quốc tế IRA dự báo, sau năm 2010 nhu cầu tiêu thụ cao su sẽ tăng liên tục với tốc độ 3,5%/năm. Dự kiến năm 2010, thế giới tiêu thụ khoảng 22 triệu tấn cao su (tăng 2 triệu tấn so năm 2009).

Đứng giữa cánh rừng cao su bạt ngàn ở huyện Dầu Tiếng (Bình Dương), ông Nguyễn Tấn Đức, Phó giám đốc Công ty Cao su Dầu Tiếng mừng ra mặt khi giá xuất khẩu cao su đang được giá. “Hồi đầu năm giá cao su chỉ 1.300 - 1.400 USD/tấn, vậy mà bây giờ đã vượt lên đến 2.000 USD/tấn. Đây là mức giá có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến”- ông Đức tâm sự.

Giá tăng đã kích thích cán bộ, công nhân Công ty Dầu Tiếng lao động hăng say để đẩy mạnh xuất khẩu. Thống kê sơ bộ từ đầu năm đến nay, công ty đã xuất khoảng 30.100 tấn cao su các loại, thu về trên 900 tỷ đồng. Nhờ đầu ra ổn định nên 11.500 công nhân của công ty được trả lương bình quân trên 3,5 triệu đồng/người/tháng. Dự kiến những tháng cuối năm mức lương sẽ được nâng từ 4 triệu đồng/người/tháng trở lên.

Tại Công ty Cao su Phước Hòa, không khí thu hoạch và xuất khẩu cũng đang tất bật. Gần 6.000 công nhân hối hả cạo mủ chuyển về nhà máy đưa vào chế biến để kịp giao hàng cho khách. Ông Nguyễn Văn Tân, Giám đốc Công ty Cao su Phước Hòa, cho biết: “Nhờ giá tăng nên chỉ mới 9 tháng đầu năm công ty đã xuất đạt 800 tỷ đồng, vượt gần 200 tỷ đồng so với kế hoạch đề ra. Hiện tại, hợp đồng tiếp tục về tới tấp nhưng công ty không vội, mà phải suy tính chọn những hợp đồng có giá cao mới ký, bởi thị trường xuất khẩu đang rất tốt”.

Không riêng gì các doanh nghiệp mà rất nhiều hộ trồng cao su tiểu điền cũng phấn khởi khi giá liên tục tăng. Tại các vùng nông thôn ở Bình Dương, Bình Phước, Đắc Lắc, Đồng Nai… hàng loạt thương lái lùng sục tìm mua mủ cao su để cung ứng xuất khẩu.

Ông Nguyễn Văn Hai, ở xã Thanh An (Dầu Tiếng, Bình Dương), cho biết chỉ có 3 công cao su mà mỗi tuần bán mủ được 1 triệu đồng, cao gấp đôi so với đầu năm. Giá mủ cao su tại vườn đã tăng lên 10.000 đồng/kg, có bao nhiêu bán hết bấy nhiêu.

Theo tính toán của Sở NN-PTNT Đắc Lắc, với giá mủ hiện nay, sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp và nông dân trồng cao su đều trúng đậm.

Tăng tốc cuối năm

Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA) nhận định, giá xuất khẩu cao su tăng cao là do nền kinh tế thế giới đang phục hồi, nhu cầu tiêu thụ cao su ở Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, châu Âu… tăng trở lại, đẩy giá mủ cao su lên cao. Theo dự báo nhu cầu tiêu thụ cao su trên thế giới những tháng cuối năm tiếp tục tăng và giá cả sẽ ở mức cao. Đây là cơ hội thuận lợi để các doanh nghiệp gia tăng sản lượng xuất khẩu hoàn thành kế hoạch đề ra.

Thu hoạch mủ cao su ở Bình Dương.

Thu hoạch mủ cao su ở Bình Dương.

Dù vậy, tiến sĩ Trần Thị Thúy Hoa, Tổng Thư ký VRA vẫn tỏ ra thận trọng trước diễn biến bất thường của kinh tế thị trường. Tiến sĩ Hoa lưu ý, một trong những yếu tố quan trọng đẩy giá cao su tăng cao là do sự điều tiết “cung cầu” một cách hợp lý. Ngay thời điểm đầu năm, VRA đã đưa ra kịch bản nếu giá xuất khẩu từ 1.000 USD/tấn trở lên thì vẫn tiếp tục khai thác và sơ chế bình thường. Trường hợp giá thấp hơn 1.000 USD/tấn sẽ kiến nghị Nhà nước hỗ trợ lãi suất ưu đãi từ 1.200 – 2.400 tỷ đồng để mua dự trữ khoảng 200.000 tấn cao su của các hộ tiểu điền. Song song đó, phối hợp cùng 3 nước sản xuất cao su hàng đầu thế giới là Thái Lan, Indonesia và Malaysia giảm khoảng 1,1 triệu tấn cao su để nguồn cung không thừa so nhu cầu. Nhờ cách điều tiết hợp lý nên giá xuất khẩu cao su thời gian qua tăng lên liên tục. Quan điểm của hiệp hội trong thời gian tới là tiếp tục theo dõi sát thị trường để điều xuất khẩu phù hợp. Tinh thần chung là tăng cường xuất khẩu khi giá có lợi, nhưng không bán ào ạt, không để xảy ra tình trạng cung vượt cầu.

Thống kê mới nhất của Bộ Công thương cho thấy, 9 tháng đầu năm 2009, cả nước xuất được 491.000 tấn cao su, kim ngạch trên 734 triệu USD. Từ nay đến cuối năm các doanh nghiệp vào mùa thu hoạch cao điểm, phấn đấu sẽ xuất thêm 210.000 tấn, kim ngạch 410 triệu USD. Nâng tổng sản lượng cao su xuất khẩu cả năm lên 700.000 tấn, đạt giá trị 1 - 1,1 tỷ USD.

HUỲNH LỢI – PHÚ TRỌNG

Tin cùng chuyên mục