Đại hội thành lập Liên đoàn Vovinam châu Âu

Theo kế hoạch của cuộc họp lãnh đạo phong trào vovinam châu Âu hồi tháng 4 vừa qua tại Paris, đại hội thành lập Liên đoàn Vovinam Việt Võ Đạo châu Âu (EVVF) đã diễn ra trong ngày 16-10 tại Paris (Pháp).
Đại hội thành lập Liên đoàn Vovinam châu Âu

Theo kế hoạch của cuộc họp lãnh đạo phong trào vovinam châu Âu hồi tháng 4 vừa qua tại Paris, đại hội thành lập Liên đoàn Vovinam Việt Võ Đạo châu Âu (EVVF) đã diễn ra trong ngày 16-10 tại Paris (Pháp).

Tham dự đại hội có 23 đại biểu của Bỉ, Đức, Italia, Anh, Rumani, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Pháp. Do khó khăn riêng, nên Ba Lan và Belarus không thể dự đại hội, nhưng ủy nhiệm cho Đức bỏ phiếu. Sau phát biểu khai mạc, đại hội đã dành 1 phút mặc niệm Chưởng môn Lê Sáng vừa qua đời tại TPHCM hồi cuối tháng 9-2010.

Các đại biểu hội đã trao đổi về điều lệ Liên đoàn và bầu BCH. 7/10 ứng cử viên đã đắc cử vào BCH nhiệm kỳ 1 (2010-2014) gồm: ông Francis Didier (Chủ tịch), 3 võ sư Juan Cid (Tây Ban Nha), Trần Đại Chiêu (Đức), Florin Macovei (Rumani) trúng cử chức Phó Chủ tịch, võ sư Vittorio Cera (Italia) được tín nhiệm vào chức vụ Tổng thư ký, bà Thanh Nhã Berrier (Anh, Phó Tổng thư ký) và bà Marie France (Pháp, Thủ quỹ).

Về kế hoạch hoạt động sắp tới, EVVF sẽ tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, trọng tài và các giải thi đấu. Giải vô địch châu Âu lần 1 của EVVF sẽ tổ chức tại quần đảo Tenerife (Tây Ban Nha) trong 2 ngày 27 và 28-11 tới, các lần sau diễn ra vào tháng 1 hoặc tháng 2 ở Milano, Italia (2012), Paris, Pháp (2013), Rumani (2014).

Sau khi võ sư Nguyễn Văn Chiếu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam thế giới (WVVF) - xác định giải vô địch vovinam thế giới lần 2 sẽ tổ chức tại TPHCM vào tháng 7-2011, Pháp đã đề nghị được đăng cai giải vô địch thế giới lần 3 vào tháng 7-2013.  

Tin, ảnh: TRẦN ĐÌNH DU
(từ Paris, Pháp)

Tin cùng chuyên mục