Thừa Thiên - Huế: Lại khổ vì thủy điện!

Việc tích nước lòng hồ thủy điện Hương Điền đã làm mức nước sông Bồ, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, đột ngột khô cạn từ 0,5 - 1m nước. Khô hạn rơi đúng vào cao điểm nông dân vùng hạ lưu đang ngâm ủ thóc giống và gieo sạ cho vụ lúa đông-xuân 2010. Hiện nay bà con nông dân các huyện Hương Trà, Phong Điền và Quảng Điền không chỉ đối mặt với nguy cơ thiếu nước tưới mà đời sống cũng bắt đầu thay đổi khi nguồn nước sinh hoạt khan hiếm, mọi phương tiện mưu sinh trên sông Bồ đình trệ.
Thừa Thiên - Huế: Lại khổ vì thủy điện!

Việc tích nước lòng hồ thủy điện Hương Điền đã làm mức nước sông Bồ, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, đột ngột khô cạn từ 0,5 - 1m nước. Khô hạn rơi đúng vào cao điểm nông dân vùng hạ lưu đang ngâm ủ thóc giống và gieo sạ cho vụ lúa đông-xuân 2010. Hiện nay bà con nông dân các huyện Hương Trà, Phong Điền và Quảng Điền không chỉ đối mặt với nguy cơ thiếu nước tưới mà đời sống cũng bắt đầu thay đổi khi nguồn nước sinh hoạt khan hiếm, mọi phương tiện mưu sinh trên sông Bồ đình trệ.

“Thủy điện tích nước hạ điền khan...” - Người dân Thừa Thiên - Huế ái ngại về các công trình thủy điện trên địa bàn.

“Thủy điện tích nước hạ điền khan...” - Người dân Thừa Thiên - Huế ái ngại về các công trình thủy điện trên địa bàn.

Ông Nguyễn Kim Thành, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết mực nước sông Bồ tụt giảm đột ngột từ 0,5 - 1m trong những ngày qua là do thủy điện Hương Điền, cùng một số thủy điện tại thượng nguồn sông Bồ, tích nước cho lòng hồ thủy điện với khối lượng lớn khiến vùng hạ lưu bị cắt giảm nguồn nước đến. Tại trạm bơm Phong Sơn - Hương Vân từ cao trình (+1,20) sụt giảm xuống còn (+0,20), các trạm bơm trên sông Bồ từ cầu Hiền Sỹ trở lên ngừng hoạt động, vì nước sông Bồ khô cạn. Hậu quả là đã gây nên tình trạng thiếu nước tưới trực tiếp cho hơn 1.000 ha lúa và hoa màu vụ đông-xuân vừa xuống giống, thuộc các huyện Hương Trà, Phong Điền và Quảng Điền.

Trước mắt, sở đang phối hợp với Công ty cổ phần Đầu tư Hương Điền (chủ đầu tư thủy điện Hương Điền - PV) tiến hành nạo vét, khơi thông dòng chảy, lắp thêm ống dẫn nước công suất lớn, tải nước về các trạm bơm. Mọi chi phí cho việc khắc phục sự cố khô hạn đột ngột trên sông Bồ sẽ do Công ty CPĐT Hương Điền chi trả. Về lâu dài, sở cho rằng phải nghiên cứu và lập phương án đối phó với tình trạng khô hạn trên sông Bồ khi các công trình thủy điện tích nước, phát điện.

UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có văn bản giao Sở NN-PTNT khẩn trương kiểm tra, hướng dẫn địa phương thực hiện các phương án tối ưu để đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ đông-xuân 2009 – 2010 trên địa bàn; đồng thời theo dõi, đôn đốc Công ty CPĐT Hương Điền khắc phục tình trạng thiếu nước do tích nước lòng hồ thủy điện Hương Điền, tránh ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn do bị thiếu nguồn nước tưới.

Cùng với sự cố hỏng 2/5 cửa van xả lũ tại hồ thủy điện Bình Điền trên sông Hương, đúng lúc lũ lớn cuối tháng 9 đầu tháng 10-2009, gây tình trạng ngập lụt tại TP Huế và các huyện vùng hạ lưu (Báo SGGP số ra ngày 16-12 đã có bài phản ánh), việc Nhà máy Thủy điện Hương Điền tích nước gây tình trạng hạn hán những ngày qua đã khiến dư luận tại Thừa Thiên - Huế ái ngại: “Thủy điện tích nước, hạ điền khan”.

VŨ VĂN THẮNG

Tin cùng chuyên mục