Cần làm rõ vụ hành hung 2 nhà báo của VOV

(SGGP).- Liên quan tới vụ 2 nhà báo của Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) bị hành hung khi đang công tác tại xã Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên, chiều 9-5, nhà báo Nguyễn Ngọc Năm, Trưởng phòng Thời sự Trung tâm tin VOV (một trong hai nạn nhân bị hành hung) cho biết, Công an tỉnh Hưng Yên vẫn chưa có bất cứ động thái để giải quyết, xử lý vụ hành hung này. Trung tâm tin VOV cũng đã có công văn vừa gửi Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị làm rõ việc 2 nhà báo Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long bị hành hung. Được biết, Công an tỉnh Hưng Yên cũng đã nhận được công văn của Trung tâm tin VOV.
  • Phóng viên Báo Tiền Phong bị “khủng bố” bằng tin nhắn

(SGGP).- Liên quan tới vụ 2 nhà báo của Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) bị hành hung khi đang công tác tại xã Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên, chiều 9-5, nhà báo Nguyễn Ngọc Năm, Trưởng phòng Thời sự Trung tâm tin VOV (một trong hai nạn nhân bị hành hung) cho biết, Công an tỉnh Hưng Yên vẫn chưa có bất cứ động thái để giải quyết, xử lý vụ hành hung này. Trung tâm tin VOV cũng đã có công văn vừa gửi Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị làm rõ việc 2 nhà báo Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long bị hành hung. Được biết, Công an tỉnh Hưng Yên cũng đã nhận được công văn của Trung tâm tin VOV.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 9-5, Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ cho biết: “Hội Nhà báo Việt Nam đã nhận được công văn của Liên chi Hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam và tường trình của hai nhà báo liên quan đến vụ việc này. Hội Nhà báo đã có công văn gửi lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên yêu cầu điều tra xác minh làm rõ nội dung tường trình của hai nhà báo.

Lãnh đạo Hội cũng đã cử đoàn công tác thuộc Ban Kiểm tra Hội xuống làm việc với lãnh đạo tỉnh và Công an tỉnh Hưng Yên. Qua cuộc làm việc, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã hứa là sẽ phối hợp chặt chẽ với Đài Tiếng nói Việt Nam và Hội Nhà báo để làm rõ và xử lý vụ việc này”.

* Ngày 9-5, ông Hoàng Tiến Dũng (bút danh Hồng Lĩnh) phóng viên Báo Tiền Phong thuộc văn phòng Cần Thơ đã có đơn gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang trình bày việc ông nhận được nhiều tin nhắn “khủng bố” qua điện thoại.

Ông Dũng cho biết, sáng ngày 8-5, ông liên tiếp nhận được nhiều tin nhắn từ số điện thoại +841247420442 với nhiều nội dung xúc phạm, miệt thị, đe dọa… Thượng tá Hoàng Quốc Việt, Phó trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Kiên Giang cho rằng, đây là một hành vi đe dọa khủng bố và hướng dẫn ông Dũng viết đơn gửi đến cơ quan công an.

Nhóm PV

Tin cùng chuyên mục