17 tỉnh đề nghị hỗ trợ gần 13.000 tấn gạo ăn tết

Chiều 22-1, tại Hà Nội, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã tổ chức cuộc gặp báo chí thông tin tình hình dự trữ quốc gia năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024.

img-5462-198.jpeg
Bà Nguyễn Thị Phố Giang, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước báo cáo kết quả năm 2023. Ảnh: VĂN PHÚC

Theo bà Nguyễn Thị Phố Giang, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, năm 2023, tổng cục được giao kế hoạch nhập kho dự trữ 220.000 tấn gạo, nhưng mới thực hiện được 62% kế hoạch; còn lại hơn 83.197 tấn gạo chưa mua được. Tổng cục đã trình Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển chỉ tiêu này sang năm 2024 tiếp tục thực hiện.

Bà Nguyễn Thị Phố Giang cho biết, về xuất cấp gạo hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2024, tính đến ngày 18-1 có 17 địa phương đề nghị hỗ trợ 15.494 tấn gạo (trong đó gần 13.000 tấn cho dịp tết này).

Kết quả, đối với tỉnh Sóc Trăng, thực hiện theo Quyết định số 02/QĐ-TTg của Thủ tướng ngày 4-1-2024, đến ngày 10-1, tổng cục đã có quyết định giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam bộ xuất cấp 3.545 tấn gạo cho tỉnh Sóc Trăng (thời gian hoàn thành giao nhận đến ngày 31-1-2014).

img-5459-5317.jpeg
Tân Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước Vũ Xuân Bách chia sẻ thông tin với báo chí chiều 22-1. Ảnh: VĂN PHÚC

Trong số 16 địa phương còn lại, hiện nay, Bộ Tài chính đang thẩm định trình Thủ tướng xuất cấp hơn 11.478 tấn gạo cho 15 tỉnh, đảm bảo hỗ trợ kịp thời cho các địa phương này để có gạo cấp phát cho nhân dân.Trong số 16 địa phương còn lại, hiện nay, Bộ Tài chính đang thẩm định trình Thủ tướng xuất cấp hơn 11.478 tấn gạo cho 15 tỉnh, đảm bảo hỗ trợ kịp thời cho các địa phương này để có gạo cấp phát cho nhân dân.

“Riêng tỉnh Quảng Ngãi, đến ngày 17-1 mới có văn bản đề nghị hỗ trợ”, bà Giang thông tin.

Tin cùng chuyên mục