444 đại biểu tham dự phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X

444 đại biểu tham dự phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X

(SGGPO).- Sáng nay, 13-10, tại Hội trường TPHCM đã diễn ra phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tham dự Đại hội có 444/445 đại biểu của 67 Đảng bộ quận, huyện và đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc, đại diện cho hơn 200.000 đảng viên của Đảng bộ TPHCM. Đến dự phiên trù bị còn có đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương, cùng đại diện các Ban Đảng Trung ương.

 

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: CAO THĂNG

Đại hội đại biểu TPHCM lần thứ X sẽ chính thức khai mạc lúc 8 giờ ngày 14-10. Buổi sáng, các đại biểu sẽ nghe diễn văn khai mạc Đại hội X Đảng bộ TPHCM; báo cáo của Thành ủy TPHCM khóa IX về các Văn kiện trình Đại hội X; phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Buổi chiều, đại hội sẽ họp tại Hội trường để nghe Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy khóa IX, sau đó sẽ tổ chức thảo luận tại các tổ.
     

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội từ ngày 13-10 đến ngày 17-10 đồng thời biểu quyết thống nhất cao Quy chế làm việc của Đại hội gồm 17 điều quy định cụ thể trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan điều hành, giúp việc của Đại hội và đại biểu Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng, nhân sự Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 19 đồng chí; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Hữu Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ  nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy làm trưởng Ban; Đoàn Thư ký Đại hội gồm 5 đồng chí, do đồng chí Trần Vĩnh Tuyến, Thành ủy viên, Chánh văn phòng Thành ủy làm trưởng ban.

Đại hội đã nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ TPHCM góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng với nhiều nội dung, ý kiến thể hiện tinh thần, trách nhiệm, tâm huyết. Báo cáo với 14.300 ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân được tổng hợp từ đại hội của 2.346 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và ý kiến góp ý của cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu, MTTQ, nhân sĩ, trí thức, các vị chức sắc tôn giáo, đại biểu đồng bào các dân tộc, ban thường vụ các tổ chức chính trị- xã hội, đại biểu HĐND TPHCM. Phần lớn các ý kiến thể hiện sự nhất trí cao với các nội dung dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, đánh giá việc chuẩn bị dự thảo văn kiện của Trung ương nghiêm túc, công phu, khoa học, thể hiện đầy đủ, chính xác những thành tựu, yếu kém, nguyên nhân, kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua, đề ra được mục tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm để phát triển đất nước trong nhiệm kỳ tới. Hầu hết các ý kiến đóng góp thể hiện tinh thần Đại hội lần thứ XII của Đảng sẽ đánh giá sát, đúng những thành tựu, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, kinh nghiệm để làm cơ sở quyết định đúng đắn phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội. Ảnh: CAO THĂNG

Phát biểu bế mạc phiên trù bị, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị các đại biểu phải thực hiện đúng quy trình, công tâm, khách quan, sáng suốt lựa chọn, bầu các cán bộ tiêu biểu về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực thực hiện công việc, uy tín trong nhân dân, trong Đảng bộ để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa X và bầu những đại biểu của Đảng bộ TPHCM dự Đại hội lần thứ XII, khai mạc vào đầu năm 2016. Trong những ngày diễn ra đại hội, đồng chí Lê Thanh Hải yêu cầu các đại biểu bên cạnh việc đảm bảo các nội dung đại hội đề ra nhưng phải ưu tiên hàng đầu thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị sao cho càng lo cho đại hội thì càng phải lo cho người dân tốt hơn.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà chúc mừng đoàn đại biểu Công an TPHCM đến dự Đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao đổi cùng các đồng chí lãnh đạo TPHCM tại phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại biểu điểm danh bằng thẻ từ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại biểu truy cập thông tin tại Đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước đó, Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 do đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trước trụ sở HĐND – UBND TP. Lẵng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X kính dâng”.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau khi dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu đã chia thành 2 đoàn viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP (quận 9), Nghĩa trang Lạc Cảnh (quận Thủ Đức) và Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi). Đoàn 1 do đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP (quận 9), nơi an nghỉ của  hơn 14.000 chiến sĩ cách mạng. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng Liệt sỹ đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sau đó đoàn số 1 đã tiếp tục đến viếng Nghĩa trang Lạc Cảnh (quận Thủ Đức).

Đoàn thứ 2 do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM dẫn đầu đã đến viếng và dâng hương tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi). Các thành viên trong đoàn đã thành kính dâng những vòng hoa tươi thắm và những nén hương thơm, kính cẩn nghiêng mình tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và hơn 45.000 Anh hùng, liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

HỒNG HIỆP – HOÀI NAM – ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục