52 năm tù cho 15 bị cáo tham gia gây rối ở Bình Thuận

15 bị cáo tham gia gây rối trật tự công cộng tại xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) hôm 11-6 khiến nhiều chiến sĩ cảnh sát bị thương và gây thiệt hại nhiều tài sản của nhà nước đã bị TAND huyện Bắc Bình tuyên phạt tổng cộng 52 năm tù giam.

Sáng 26-9, TAND huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng” đối với 15 đối tượng tham gia gây rối tại xã Phan Rí Thành (huyện Bắc Bình), vào ngày 11-6 vừa qua.

Các bị cáo đưa ra xét xử gồm: Phạm Thanh (1987), Đặng Ngọc Tấn (sinh năm 2000), Bùi Thanh Tư (sinh năm 1990), Trần Văn Xị (sinh năm 1995), Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1995), Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1998), Nguyễn Văn Thuận (sinh năm 1998), Đặng Văn Tuấn (sinh năm 1985), Đỗ Văn Thắng (sinh năm 1999), Nguyễn Văn Tân (sinh năm 1990), Nguyễn Ngọc Bình (sinh năm 1991), Nguyễn Tấn Vũ (sinh năm 2000), Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1998), Ngô Đức Thuận (sinh năm 2000), Hồ Thanh Tâm (sinh năm 1989) đều ngụ tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Thuận, sáng 11-6, rất nhiều người dân tham gia tụ tập đông người trên Quốc lộ 1A (thuộc thôn Bình Long, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình) làm mất an ninh trật tự, gây cản trở giao thông. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) của tỉnh Bình Thuận và Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an đã có mặt để giải tán đám đông.

Tuy nhiên, nhiều đối tượng quá khích vẫn liên tục la hét, chửi bới, dùng gậy, gạch, đá và bom xăng tấn công lực lượng CSCĐ.

Để bảo toàn lực lượng, lực lượng CSCĐ phải lùi vào trụ sở Đội cảnh sát PCCC-CHCN phía Bắc – Công an tỉnh Bình Thuận đóng tại xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình.

Các bị cáo đều tỏ ra ăn năn, hối cải về hành động quá khích do mình gây ra

Khi lực lượng CSCĐ vào bên trong trụ sở Đội PCCC-CHCN phía Bắc, nhiều người tràn vào bao vây toàn bộ khu vực trước cổng trụ sở. Tại đây, các đối tượng quá khích tiếp tục dùng gậy, đá, gạch, bom xăng,... tấn công lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ và làm một số chiến sĩ bị thương nhẹ.

Không dừng lại đó, các đối tượng quá khích này còn dùng bom xăng tự chế đốt và đập phá nhiều xe ô tô chuyên dụng, nhiều tài sản khác của lực lượng CSCĐ và Đội PCCC-CHCN.

Hậu quả vụ việc đã làm ách tắc Quốc lộ 1A khoảng 6 tiếng đồng hồ, 12 ô tô chuyên dụng bị đốt cháy hoàn toàn và khiến 18 ô tô, mô tô, nhiều trang thiết bị trong trụ sở Đội PCCC-CHCN phía Bắc bị hư hỏng.

Tổng thiệt hại về tài sản do vụ gây rối gây ra là gần 12 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử tuyên án

Theo nhận định của Hội đồng xét xử, hành vi phạm tội của các bị cáo rất nghiêm trọng, phạm tội gây rối trật tự công cộng, cản trở lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ, gây tổn hại đến sức khỏe lực lượng công an thi hành nhiệm vụ, gây cản trở giao thông nhiều giờ trên Quốc lộ 1A, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương, nên phải xử lý nghiêm minh, nhằm răn đe ngăn ngừa tội phạm chung. Trong suốt quá trình điều tra, các bị cáo đã thành thật khai báo, thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, nên được xem xét các tình tiết giảm nhẹ.

Người thân của các bị cáo đau lòng trước hành động dại dột của con em mình

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh, 4 năm 6 tháng tù; các bị cáo: Bùi Thanh Tư, Nguyễn Văn Tiến , Đặng Văn Tuấn, Đặng Ngọc Tấn, mỗi bị cáo bị phạt 4 năm tù; Đỗ Văn Thắng, Nguyễn Ngọc Bình, Nguyễn Văn Tân, Nguyễn Tấn Vũ, Nguyễn Văn Thuận, mỗi bị cáo bị phạt 3 năm 6 tháng tù; Trần Văn Xị, Hồ Thanh Tâm, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Hưng, mỗi bị cáo 3 năm tù; Bị cáo Ngô Đức Thuận bị phạt 2 năm tù.

Trong vụ án có một số người khác có hành vi hủy hoại tài sản; gây rối trật tự công cộng; chống người thi hành công vụ, CQĐT đang tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau.

Tin cùng chuyên mục