6 năm tù vì gây tai nạn giao thông chết người, kéo xe nạn nhân bỏ trốn

6 năm tù vì gây tai nạn giao thông chết người, kéo xe nạn nhân bỏ trốn

(SGGP).- Ngày 27-11, Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng) đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt Cao Đông Hải (1983, trú xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) 6 năm tù giam về hành vi gây tai nạn giao thông chết người rồi kéo xe nạn nhân bỏ trốn. Ngoài ra, TAND huyện Hòa Vang buộc chủ phương tiện có trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân 72 triệu đồng, cấp dưỡng cho hai con nhỏ của nạn nhân cho đến 18 tuổi với mỗi tháng 1,4 triệu đồng.

Bị cáo Cao Đông Hải trước vành móng ngựa

Bị cáo Cao Đông Hải trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ 30 ngày 2-10-2010, Cao Trung Hải điều khiển xe ô-tô mang biển kiểm soát 92K-1206 chạy hướng Hòa Cầm – Đại Lộc trên Quốc lộ 14B, khi đến ngã tư Hòa Khương (thuộc địa phận thôn Phú Sơn Tây, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng), do điều khiển xe lấn sang phần đường bên trái đã tông vào mô-tô mang biển kiểm soát 43H2-2033, do anh Lâm Văn Hồng (34 tuổi, trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) điều khiển chạy hướng ngược lại, làm anh Hồng chết tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, mặc dù chiếc ô-tô do Hải điều khiển kéo theo xe gắn máy của anh Hồng va quẹt xuống mặt đường xoẹt lửa và phát ra tiếng kêu lớn nhưng Hải vẫn cố điều khiển xe bỏ chạy. Đến đoạn đường thuộc thôn Phú Sơn Nam (xã Hòa Khương), Hải tiếp tục va quẹt vào em Trần Quang Huy (16 tuổi, trú xã Hòa Khương, Hòa Vang) đang đi cùng chiều, làm em Huy ngã xuống đường và bị thương nhẹ.

Sau khi tông em Huy, Hải tiếp tục điều khiển ô-tô về hướng huyện Đại Lộc nhưng đến đường AH17 (thuộc xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) - cách nơi Hải tông chết người gần 4km - bị người dân xã Hòa Khương đuổi theo chặn xe lại, bắt giao cho Công an.

Qua kiểm tra nồng độ cồn qua hơi thở, Công an huyện Hòa Vang xác định nồng độ cồn trong người Hải là 0,970 mg/lít khí thở, vượt mức cho phép.

Tin, ảnh: NGUYÊN KHÔI

Tin cùng chuyên mục