75% bệnh lý phụ khoa được thực hiện mổ nội soi

Tại Bệnh viện Từ Dũ, có đến 75% những bệnh lý phụ khoa (u xơ, u nang, u nội mạc, ung thư, mang thai ngoài tử cung) được thực hiện bằng phương pháp mổ nội soi.
Bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ đang phẫu thuật cho bệnh nhân
Bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ đang phẫu thuật cho bệnh nhân

Ngày 1-12, Bệnh viện Từ Dũ tổ chức “Hội nghị nội soi sản phụ khoa với chủ đề: Bảo tồn chức năng sinh sản ngày nay”.

Tại hội nghị, BS CK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết, kỹ thuật phẫu thuật nội soi được tiến hành thực hiện ở bệnh viện đã hơn 33 năm, tiếp cận được nhiều thành tựu tiên tiến trên thế giới.

Mỗi năm, đơn vị tiếp nhận và phẫu thuật nội soi cho 12.500 bệnh nhân. Hiện nay, tại bệnh viện có đến 75% những bệnh lý phụ khoa (u xơ, u nang, u nội mạc, ung thư, mang thai ngoài tử cung) được thực hiện bằng phương pháp mổ nội soi.

Theo BS CK2 Trần Ngọc Hải, bệnh viện nằm trong những đơn vị đầu tiên áp dụng mổ nội soi. Trải qua hàng chục năm triển khai, đến nay, một số kỹ thuật nội soi đã ngang với các nước trên thế giới.

Trước đây, thai bám vào sẹo mổ thì khi lấy thai bắt buộc phải mổ mở, cắt bỏ tử cung. Thế nhưng, hiện nay có thể sử dụng phương pháp nội soi bảo tồn được tử cung cho nữ giới, giảm thời gian nằm viện.

BS CK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ phát biểu tại hội nghị

BS CK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ phát biểu tại hội nghị

"Phẫu thuật nội soi ít gây đau đớn, nguy cơ nhiễm trùng thấp hơn so với mổ mở thông thường”, bác sĩ Trần Ngọc Hải thông tin và cho biết, phẫu thuật nội soi giải quyết vấn đề tâm lý sợ đau cho người bệnh, giảm được đến 90% đau đớn, có khả năng xâm lấn tối thiểu. Điều này góp phần nâng cao chất lượng sống và bảo toàn khả năng sinh sản cho phụ nữ.

Tại hội nghị, bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cũng chia sẻ về vai trò của phẫu thuật nội soi trong điều trị lạc nội mạc tử cung. Bệnh viện cũng mổ thị phạm ca phẫu thuật nội soi ổ bụng khâu cổ tử cung điều trị eo hở tử cung trước khi mang thai do bác sĩ Nguyễn Văn Hưng cùng êkíp Bệnh viện Từ Dũ thực hiện và phẫu thuật nội soi ổ bụng xử trí thai bám ở sẹo mổ lấy thai do BS CK2 Lê Ngọc Diệp và ekip bệnh viện thực hiện.

Tin cùng chuyên mục