Tỷ lệ tử vong mẹ tại Bệnh viện Từ Dũ luôn giữ ở mức thấp

Theo lãnh đạo Bệnh viện Từ Dũ, tỷ lệ tử vong mẹ tại bệnh viện luôn giữ ở mức thấp, tỷ lệ nuôi sống trẻ non tháng, đặc biệt là sinh cực non dưới 26 tuần ngày càng tăng nhờ đầy đủ trang thiết bị hồi sức sơ sinh hiện đại và chuyên sâu.
BSCk2 Trần Ngọc Hải phát biểu tại hội nghị
BSCk2 Trần Ngọc Hải phát biểu tại hội nghị

Trong hai ngày 17 và 18-7, Bệnh viện Từ Dũ tổ chức Hội nghị sản phụ khoa Việt – Pháp – Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 23 (VFAP23) và Hội y học bà mẹ - bào thai Châu Á – Thái Bình Dương (APCMFM).

Đây là diễn đàn y học với sự tham gia của hơn 73 báo cáo viên là các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia thuộc VFAP, APCMFM, Liên đoàn Sản Phụ khoa quốc tế (FIGO)… với những bài báo cáo về các vấn đề y học thực hành cũng như những “điểm nóng” trong chăm sóc sức khoẻ sinh sản phụ nữ.

Tại hội nghị, BSCK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết, chiến lược “sinh an toàn, mẹ tròn con vuông” là chiến lược mà bệnh viện đặt ra nhằm mục tiêu giảm tử vong mẹ; giảm tỷ lệ tử vong chu sinh (thai kỳ từ tuần 28 đến hết tuần đầu tiên sau khi trẻ sinh ra); chẩn đoán trước sinh những bất thường thai và can thiệp điều trị ngay từ trong bào thai...

Thống kê tại Bệnh viện Từ Dũ, năm 2022 có 7 trường hợp cấp cứu vỡ tử cung và 241 trường hợp nhau cài răng lược. Đa số là các trường hợp vỡ tử cung ngoại viện đều được Bệnh viện Từ Dũ cấp cứu kịp thời. Tỷ lệ phẫu thuật bảo tồn tử cung trong nhau cài răng lược là hơn 90% các trường hợp, với kỹ thuật mổ mới, giúp giảm lượng máu mất trong mổ nhau cài răng lược.

“Trong chiến lược giảm tử vong mẹ, cứu sống các bệnh nhân thuyên tắc phổi là một bước tiến mới trong chẩn đoán và điều trị các biến chứng sản khoa. Tỷ lệ tử vong mẹ tại Bệnh viện Từ Dũ luôn giữ ở mức thấp”, bác sĩ Trần Ngọc Hải thông tin.

Bên cạnh đó, tỷ lệ tử vong sơ sinh ngày càng thấp và giảm dần qua các năm. Tỷ lệ nuôi sống trẻ non tháng, đặc biệt là sinh cực non dưới 26 tuần ngày càng tăng nhờ đầy đủ trang thiết bị hồi sức sơ sinh hiện đại và chuyên sâu. Mỗi ngày, khoa Sơ sinh, Bệnh viện Từ Dũ tiếp nhận, điều trị và chăm sóc cho khoảng hơn 200 trẻ sơ sinh, trong đó 30-40% cần hồi sức sơ sinh tích cực.

Hội nghị Hội nghị sản phụ khoa Việt – Pháp – Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 23 (VFAP23) và Hội y học bà mẹ - bào thai Châu Á – Thái Bình Dương (APCMFM) có sự tham dự của hơn 2.700 đại biểu (400 đại biểu quốc tế và 2.300 đại biểu Việt Nam) với 10 phiên, hơn 100 bài báo cáo liên quan đến nhiều quan điểm y học hiện đại, kỹ thuật mới và kinh nghiệm thực hành của các giáo sư, bác sĩ đầu ngành.

Tiêu biểu như những tiến bộ mới trong siêu âm tiền sản phát hiện dị tật thai nhi sớm 11-14 tuần, cập nhật mới về sàng lọc trước sinh không xâm lấn (NIPT), bước tiến mới trong can thiệp bào thai, tối ưu hóa quản lý sức khỏe cho đối tượng phụ nữ mãn kinh, người bệnh lạc nội mạc tử cung, quản lý ung thư trong sản phụ khoa, những thành tựu trong cấp cứu sản khoa nặng,… cùng với nhiều đề tài hấp dẫn khác.

Tin cùng chuyên mục