Ai Cập mở trung tâm hậu cần nhận hàng viện trợ Dải Gaza

Theo Ahram Online, Thống đốc Bắc Sinai của Ai Cập Mohamed Abdel-Fadil Shousha cho biết, Chính phủ Ai Cập đang xây dựng một trung tâm hậu cần ở khu vực cửa khẩu biên giới Rafah để tiếp nhận hàng viện trợ nhân đạo gửi cho người dân Dải Gaza.

Hàng viện trợ chuyển vào Dải Gaza. Ảnh: REUTERS
Hàng viện trợ chuyển vào Dải Gaza. Ảnh: REUTERS

Theo ông Shousha, trung tâm hậu cần này sẽ được sử dụng để lưu trữ và bảo quản hàng viện trợ nhân đạo trước khi vận chuyển vào Dải Gaza. Trung tâm gồm các khu vực chờ xe tải, nhà kho bảo quản, khu văn phòng hành chính và chỗ ở cho lái xe.

Hàng viện trợ nhân đạo được đưa đến Al-Arish qua đường không, đường bộ và đường biển. Trung tâm mới sẽ giảm bớt gánh nặng cho người lái xe, giảm tình trạng tắc nghẽn giao thông ở thành phố Al-Arish và trên các tuyến đường, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Ai Cập trong việc cung cấp hàng viện trợ nhân đạo cho người dân ở Gaza.

2-4918.jpg
Lấy hàng viện trợ tại Dải Gaza. Ảnh: REUTERS

Liên quan đến triển vọng đàm phán hòa bình ở Dải Gaza, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani cho biết, đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hamas ở Dải Gaza trong những ngày gần đây “không có nhiều hứa hẹn”. Trong tuần qua, Qatar, Ai Cập, Israel và Mỹ đã tiến hành các cuộc đàm phán cấp cao tại Thủ đô Cairo của Ai Cập về một thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel nhưng đến nay vẫn chưa đạt kết quả.

Tin cùng chuyên mục