AS Roma ưu tiên cho Champions League

AS Roma vẫn đang chơi tốt trên mọi đấu trường nhưng dường như họ đang đặt tham vọng quá lớn khi muốn thống trị trên cả hai mặt trận: Serie A và Champions League. Nếu phải ưu tiên cho một mục tiêu tranh đấu, liệu các cầu thủ Roma sẽ chọn giải nào? Câu trả lời của đa số cầu thủ vẫn là… Champions League!

AS Roma vẫn đang chơi tốt trên mọi đấu trường nhưng dường như họ đang đặt tham vọng quá lớn khi muốn thống trị trên cả hai mặt trận: Serie A và Champions League. Nếu phải ưu tiên cho một mục tiêu tranh đấu, liệu các cầu thủ Roma sẽ chọn giải nào? Câu trả lời của đa số cầu thủ vẫn là… Champions League!

AS Roma ưu tiên cho Champions League ảnh 1

De Rossi (trái) háo hức chờ đón cuộc hội ngộ với Cristiano Ronaldo (Manchester United).

Chiếc Cúp Champions League vẫn luôn là điều mơ ước của bất cứ cầu thủ nào nhưng đối với Roma, nó là mục tiêu không mấy thực tế khi bản thân đội bóng này chưa thắng giải lần nào và lần gần nhất họ vào chung kết là Cúp C1 1983-1984. Thậm chí ở Champions League, họ chưa bao giờ vượt qua tứ kết. Hơn thế, phong cách tấn công khoáng đạt của họ thường là miếng mồi ngon cho bóng đá thực dụng trong cuộc chiến knock-out: Bằng chứng là tất cả những độâi vô địch Champions League gần đây đều thiên về lối chơi chặt chẽ, ngay đến Barca khi thắng giải năm 2006 cũng phải thích ứng với lối chơi thực dụng trong nhiều trận đấu.

Giới bình luận tin là Roma lẽ ra phải tập trung toàn lực cho Serie A khi họ đang có cơ hội lớn lao hơn bao giờ để vươn lên đỉnh vinh quang. Cựu HLV Roma, Zdenek Zeman quả quyết là nếu Roma tập trung tinh thần và lực lượng, họ hoàn toàn có khả năng qua mặt bộ đôi Milan để đoạt Scudetto mùa này trong thời điểm mà Juventus chưa tìm lại được thanh thế, còn Fiorentina thì chưa đủ độ chín để gây bất ngờ. Ông nói: “Còn quá sớm để nói về Scudetto khi giải mới trải qua 4, 5 vòng, nhưng tôi muốn khẳng định là Roma sẽ cạnh tranh quyết liệt với Inter và Milan trong cuộc đua vô địch. Tôi có thể hình dung bối cảnh cuối mùa khi Juventus tụt lại phía sau và phải cạnh tranh suất dự Champions League với Fiorentina và Palermo”.

Sau 4 vòng đấu, Roma dẫn đầu giải với khoảng cách 2 điểm so với Inter và 4 điểm so với Milan. Tiền vệ Daniele De Rossi nói với vẻ tự tin: “Năm nay, sẽ không còn cái cảnh về đích kém 17 hoặc 20 điểm so với Inter nữa. Chúng tôi chơi thứ bóng đá hấp dẫn và hiệu quả hơn Inter nhiều. Chúng tôi thể hiện được sức mạnh của tập thể, còn họ lại dựa quá nhiều vào những cá nhân. Nếu Inter mất Zlatan Ibrahimovic thì họ sẽ phải trả cái giá đắt hơn nhiều so với chúng tôi khi mất một ngôi sao nào đó”. Nhưng HLV Luciano Spalletti làm mọi người ngạc nhiên khi đặt Francesco Totti và Perrotta ra ngoài trận đấu khó khăn trên sân Franchi của Fiorentina.

Dĩ nhiên, đó không phải là cách để Roma chứng tỏ họ chẳng hề suy suyển đội hình khi mất đi một ngôi sao như cách nói của De Rossi, bởi họ không chỉ là những cầu thủ quan trọng trong đội hình mà còn là những con bài quyết định trong chiến thuật. Cho dù CLB thông báo là cả hai đều bị chấn thương, nhưng mọi người hiểu là Spalletti muốn dưỡng chân Totti cho trận gặp Inter cuối tuần và nhất là cuộc chiến với Manchester United vào giữa tuần tới ở Champions League.

Sau Totti, Mancini và Taddei, giờ đến lượt Daniele De Rossi thừa nhận Champions League mới là ưu tiên của anh và các đồng đội cho dù Roma không thắng Serie A từ năm 2001 đến nay. De Rossi thừa nhận: “Giấc mơ của tôi luôn là thắng Scudetto và Champions League với Roma”. Tuần tới, họ sẽ gặp lại Manchester United, đối thủ đã hạ nhục họ bằng tỷ số 7-1 ở vòng knock-out mùa trước, nhưng De Rossi quả quyết là không hẳn vì thế mà Roma dồn toàn lực cho đấu trường châu Âu để xao lãng cuộc chiến ở Serie A. “Đối với trận gặp Manchester United, tôi không muốn bàn đến chuyện phục thù, nhưng chúng tôi muốn chứng tỏ chính mình ở Old Trafford và muốn chơi thật tốt cũng như không phạm những sai lầm tương tự như trận đấu mùa trước. Sự thật là chúng tôi rất muốn thắng Scudetto nhưng Champions League là Champions League và Roma chưa bao giờ thắng được giải đó. Một chiến thắng ở Champions League sẽ là sự kiện lịch sử lớn lao hơn cho CLB của chúng tôi so với thành công ở Scudetto”.

Người ta nói “xôi hỏng bỏng không”, liệu Roma có vì tham vọng ở Champions League mà làm hỏng cơ hội làm nên lịch sử ở Serie A, nơi họ chỉ mới 3 lần vươn đến đỉnh vinh quang?


TIẾN TRUNG

Tin cùng chuyên mục