Bắt đối tượng tàng trữ, vận chuyển pháo lậu

Vì ham lợi, đối tượng Lương Vĩnh Long (SN 2000, ngụ quận 5) mua pháo nổ về bán lại để kiếm lợi dù biết đây là việc làm bị cấm và sẽ bị xử lý nghiêm. Công an quận 5 vừa bắt quả tang hành vi phạm tội của Long.

Ngày 23-1, Công an quận 5 (TPHCM) vừa bắt giữ một vụ tàng trữ, vận chuyển hàng hóa nghi vấn là pháo nổ do đối tượng Lương Vĩnh Long (SN 2000, ngụ quận 5) thực hiện.

Chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận 5 thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Long trên đường Phùng Hưng, phường 13, quận 5.

Bắt đối tượng tàng trữ, vận chuyển pháo lậu ảnh 1 Lương Vĩnh Long cùng tang vật bị thu giữ

Trước đó, vào lúc 9 giờ 25 phút sáng 23-1, tổ tuần tra của Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an quận 5 kết hợp cùng Công an phường 14, quận 5 phát hiện đối tượng Long đang ôm một thùng giấy các-tông hàng hóa, nghi vấn đựng pháo lậu, tại trước cổng chùa Ông Bổn trên đường Hải Thượng Lãn Ông nên tiến hành kiểm tra. Lương Vĩnh Long thừa nhận bên trong có chứa 25 bịch (mỗi bịch gồm 100 viên) "pháo nổ hình trái banh" và 10 tép (mỗi tép gồm 12 cây) "pháo bông nổ 30 viên" nên tổ tuần tra đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở Công an phường 14, quận 5 lập biên bản phạm tội quả tang.

Qua kiểm tra cho thấy, trong thùng chứa tổng cộng 2.500 viên pháo dạng tròn, vỏ nhựa, có vân dập nổi giống hình trái banh, trên thân mỗi viên có dây ngòi đốt; và 120 cây pháo dạng ống trụ hình tròn, mỗi cây dài khoảng 60 cm, vỏ ngoài bằng giấy cứng, ở đầu mỗi cây pháo có dây ngòi đốt. Tổng khối lượng của hai loại pháo trên là 16,8 kg. Công an quận 5 tiến hành niêm phong toàn bộ tang vật.

Bắt đối tượng tàng trữ, vận chuyển pháo lậu ảnh 2 Đối tượng Long khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, Lương Vĩnh Long khai nhận hành nghề buôn bán pháo hoa giấy vào dịp Tết tại lề đường trước cổng chùa Ông Bổn khoảng 2 năm nay. Quá trình buôn bán, do có nhiều khách hỏi mua pháo nổ nên Long đặt hàng loại pháo này về để bán lẻ lại kiếm lời. Thông qua mạng xã hội Facebook, Long đặt hàng từ một tài khoản có tên "Long (Pháo Tết)", mọi thỏa thuận thông qua việc trò chuyện trên mạng.

Sáng sớm ngày 23-1, có một người đàn ông đến gặp Long, thu trước tiền hàng (pháo nổ) là 18,8 triệu đồng. Sau khi nhận đủ tiền, người đàn ông này cho biết hàng đã được để sẵn ở lề đường công viên đối diện rồi bỏ đi. Long ôm thùng pháo về cất ở lề đường sát cổng chùa, chờ bán cho khách. Đến 9 giờ 25 phút, khi có khách hỏi mua, Long ôm thùng pháo trên ra định bán thì bị lực lượng tuần tra phát hiện, bắt quả tang.

Bắt đối tượng tàng trữ, vận chuyển pháo lậu ảnh 3 Lương Vĩnh Long ký vào biên bản khám xét nơi ở

Theo lời khai nhận, Lương Vĩnh Long biết rõ hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ bị pháp luật cấm nhưng vì lợi nhuận nên vẫn cố tình thực hiện.

Vụ việc đang được Công an quận 5 tiến hành điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục