Bắt ma men đuổi chém công an, đòi dỡ chốt kiểm soát dịch

Sau khi nhậu say, Y Hải mang rìu đến chốt kiểm dịch đập phá và đuổi chém lực lượng tại chốt, yêu cầu dỡ chốt kiểm soát dịch. 

Ngày 14-11, Thiếu tá Thái Khắc Chính, Phó Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp Y Hải Ayun (33 tuổi, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Đối tượng Y Hải bị lực lượng công an bắt giữ
Theo thông tin ban đầu, do liên tục ghi nhận các ca mắc Covid-19 tại hẻm 362 đường Hùng Vương (phường Tân Lập) nên ngành chức năng đã lập chốt tại con hẻm để kiểm soát, phòng chống dịch bệnh lây lan.

Khoảng 17 giờ ngày 11-11, sau khi uống rượu, Y Hải đã cầm 1 cây rìu đến chốt kiểm soát dịch đầu hẻm, liên tục chửi bới, thách thức rồi bứt dây phong tỏa, đập phá bàn ghế... yêu cầu lực lượng chức năng phải dỡ bỏ phong tỏa.

Khi lực lượng chức năng can ngăn, Y Hải còn vác rìu rượt đuổi, chém Thiếu tá Mai Đình Thắng (Công an phường Tân Lập) đang làm nhiệm vụ tại chốt.

Chiếc rìu Y Hải dùng để đập phá, đuổi chém cán bộ chốt kiểm dịch
Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ Y Hải. “Hiện nay dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, cả hệ thống chính trị và người dân đang gồm mình chống dịch, vì vậy, mỗi một người dân cần đồng lòng và chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch. Mọi hành vi chống đối, vi phạm đều bị pháp luật xử lý nghiêm”, Thiếu tá Thái Khắc Chính cho biết.

Tin cùng chuyên mục