Đức Dương (23, ĐPM.NĐ) có ngăn cản được Anh Đức (B.Bình Dương) giành chiếc Siêu Cúp ngay trên sân nhà? ẢNH: HOÀNG HÙNG
Đối với cả chủ lẫn khách trong trận tranh Siêu Cúp chiều nay, mùa bóng vừa qua được xem là một mùa bóng rất đáng nhớ trong lịch sử thành lập. Với Becamex Bình Dương, đây là lần đầu tiên đoạt danh hiệu vô địch V-League, còn với ĐPM.Nam Định thì sau 22 năm mới lại nếm trải hương vị vô địch bằng chiếc Cúp quốc gia.
Danh hiệu vô địch trên đã tạo một cột mốc mới cho 2 đội và có phần thoải mái hơn trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa bóng mới. Không chỉ phải bằng hoặc hơn mùa bóng trước về thành tích mà cả 2 còn chuẩn bị nhiều hơn cho đấu trường châu lục, nơi mà 2 đội sẽ dự tranh AFC Champions League.
· Hành trình đến trận Siêu Cúp 2007
ĐPM.Nam Định đã vượt qua Bình Định, vốn được xem là “vua đá Cúp” trong trận chung kết trên sân Thiên Trường với tỷ số tối thiểu từ bàn thắng của Trọng Lộc. Với nhiều đội bóng, Cúp quốc gia vốn ít được để mắt đến bởi hầu hết đều đặt mục tiêu sống còn ở mặt trận V-League lẫn giải hạng Nhất.
Tuy nhiên, khi bóng lăn thì thực tế lại khác, có không ít đội tiếp tục “cương” để đi tiếp càng sâu càng tốt để rồi... tính sau, điều đó lý giải phần nào ở các vòng tứ kết, bán kết đã để lại không ít kết quả bất ngờ, phải phân định bằng các loạt sút luân lưu và nhiều “đại gia” dù khá máu me nhưng cũng sớm rụng.
Thuận lợi cho Nam Định khi không cùng nhánh với các đội mạnh nhưL ĐT.LA, B.BD, HA.GL và Đà Nẵng cho nên 2 vòng đầu tiên của họ khá nhẹ nhàng khi dễ dàng vượt qua Quân khu 5 với tỷ số 4-0 rồi sau đó là Quảng Nam 4-1. Đến vòng tứ kết, đội bóng thành Nam đã biến HP.HN thành cựu vô địch Cúp quốc gia với thắng lợi cách biệt 2-0 rồi loại SLNA bằng loạt sút luân lưu ở trận bán kết.
Trong khi đó, B.Bình Dương sớm rảnh rang ở Cúp quốc gia khi bị Đồng Tháp loại ở vòng 2 và họ chỉ còn 1 mặt trận để tập trung là V-League. Việc không phải san sẻ lực lượng cho nhiều mặt trận trên đã giúp B.BD ổn định ở tại V-League để làm một mạch thắng lợi với 16/26 trận với 55 điểm, bỏ xa đội về nhì là ĐT.LA đến 11 điểm.
Đội bóng đất Thủ đã sớm cán đích trước khi giải kết sổ 4 vòng đấu, đó cũng là kỷ lục tại V-League. Có thời điểm đội hình chính của B.BD bị sứt mẻ trầm trọng do thẻ phạt và chấn thương, nhưng với dàn cầu thủ dự bị có sự chuẩn bị tốt, B.BD tiếp tục hành trình chinh phục ngôi vua ở V-League 2007 đầy ấn tượng để đem Cúp vô địch lần đầu tiên về đất Thủ đầy thuyết phục.
· Giai đoạn chuẩn bị
Hai đội có những chuyển biến trước mùa bóng hoàn toàn khác nhau. Nếu như B.Bình Dương tiếp tục thu nhận nhiều cầu thủ tốt về với mình để tăng cường vào những vị trí thiếu hụt thì ngược lại, ĐPM.Nam Định đã mất 3 trụ cột là Văn Nhiên (về HA.GL), Thanh Nguyên và Xuân Hoàng về V.Ninh Bình. Nếu như B.Bình Dương tham dự cả 2 giải BTV Cup và giải Tứ hùng tại TPHCM thì ĐPM.Nam Định khá kín tiếng khi chỉ tham dự 1 giải tập huấn do mình tổ chức mà họ chỉ xếp giữa bảng chung cuộc.
Nhìn vào danh sách bổ sung, rõ ràng B.BD vượt trội hơn qua sự đồng đều, thậm chí dư dả ở nhiều vị trí, trong khi Nam Định tiếp tục bổ sung gần 10 cầu thủ trẻ lên để có những chuẩn bị cho tương lai.
· Tương quan lực lượng
Khác với những lo ngại trước đây khi chỉ có những cầu thủ thi đấu trong mùa bóng 2007 mới được thi đấu, theo thông tin mới nhất thì những cầu thủ mới ký hợp đồng vẫn được ra sân trong trận đấu này, miễn là có hợp đồng thời hạn tối thiểu là 6 tháng.
Điều đó sẽ làm cho cả 2 BHL thở phào khi Nam Định có thể an tâm với những ngoại binh mình vừa ký hợp đồng, những gương mặt trẻ được đôn lên thử nghiệm trong trận này. Nhưng với B.BD thì niềm vui được nhân đôi khi những gương mặt như Minh Quang, Thanh Tuấn, Thành Thông, Đức Cường cùng Salatiel và Marcio đủ chuẩn để tranh tài.
Xét về lịch sử trong những trận tranh Siêu Cúp thì ưu thế nghiêng hẳn về các đội vô địch V-League, thậm chí cả về thực lực hiện tại, B.BD cũng được đánh giá nhỉnh hơn, đó là chưa nói đến ưu thế sân nhà cùng phong độ hiện tại. Trong lịch sử đối đầu giữa 2 đội, B.BD thắng 5 trận, hòa 1 và thua 2 cũng như chưa hề mất điểm khi tiếp Nam Định trên sân nhà qua 4 mùa bóng vừa qua.
Điều khác biệt so với 8 lần gặp nhau trước đó là cuộc đấu chiều nay chỉ diễn ra 1 trận, sẽ không có cơ hội để sửa chữa những sai lầm cho nên lịch sử đối đầu chỉ mang tính tham khảo.
Nam Định dù có phần lép vế nhưng lại có độ quái trong xử lý tình huống cùng tinh thần thi đấu tốt sẽ là thách thức cho hàng tấn công của B.BD. Nhưng dù sao thì “cửa” thắng của B.BD vẫn rộng hơn trong trận đấu mà đôi bên chỉ có 1 mục tiêu này.
QUỐC CƯỜNG
Lịch sử các trận Siêu Cúp · Toyota Cup 1999 (Sân Hàng Đẫy): Thể Công giành thắng lợi cách biệt 3-0 trước Công an TPHCM với các bàn thắng của Quang Huy (2 bàn) và Hồng Sơn. · Honda Cup 2001: Lần đầu tiên giải tiến hành 2 trận đi-về và SLNA một lần nữa vô địch khi thắng Công an TPHCM sau 2 trận. Hòa 1-1 trên sân Thống Nhất và thắng 2-0 trên sân Vinh. · Siêu Cúp năm 2004 (sân Lạch Tray): Giải được tiến hành trên sân trung lập và một lần nữa HA.GL lại vượt qua Bình Định với thắng lợi 3-1 để giữ danh hiệu ở lại với phố núi thêm 1 năm. · IZZI Cup 2006 (sân Long An): Đồng Tâm.Long An đã hội đủ các danh hiệu vô địch kể từ ngày thành lập khi đoạt nốt danh hiệu vô địch Siêu Cúp sau trận thắng Hòa Phát Hà Nội 2-0.
· Toyota Cup 2000 (sân Hàng Đẫy): Cúp vô địch lần đầu chuyển vào Nghệ An khi SLNA thắng Cảng Sài Gòn 2-0 với hai bàn thắng của Quang Trường và Đức Lam.
· Toyota Cup 2002 (sân Vinh): SLNA đã hoàn tất cú “hattrick” khi gặp lại Cảng Sài Gòn và đã thắng cách biệt 5-2.
· Siêu Cúp năm 2003: Hoàng Anh-Gia Lai đã lần đầu đoạt danh hiệu này khi vượt qua đội láng giềng Bình Định sau 2 trận đi-về, hòa 1-1 trên sân Quy Nhơn và thắng 2-1 tại Pleiku.
· IZZI Cup 2005 (sân Lạch Tray): Lần thứ 2 danh hiệu vô địch thuộc về đội đoạt Cúp Quốc gia trong mùa bóng, lần này chủ nhà Hải Phòng đã thắng ĐT.LA 2-1.