Bến Tre: 2 ca tử vong do bệnh dại

Ngày 29-3, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bến Tre Nguyễn Hữu Định cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận 1 ca tử vong do bệnh dại, tại huyện Mỏ Cày Bắc.

Bệnh nhân là anh N.C.L (sinh năm 1986), ngụ xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Anh L. bị chó cắn cách nay khoảng 4 tháng, nhưng không tiêm ngừa. Ngày 20-3, khi bệnh khởi phát, anh L. đến phòng khám tư nhân trên địa bàn khám, uống thuốc theo toa nhưng không khỏi. Sau đó, anh khám điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới TPHCM với chẩn đoán là bệnh dại.

Theo CDC Bến Tre, đây là trường hợp thứ hai tử vong do mắc bệnh dại trên địa bàn tỉnh Bến Tre, tính từ đầu năm 2024 đến nay. Trước đó, ngày 11-3, một bệnh nhân nam (sinh năm 1988) ngụ thị trấn Tiên Thủy, huyện Châu Thành (Bến Tre) mắc bệnh dại, biểu hiện bệnh ban đầu là chán ăn, nhức đầu, mệt mỏi, sợ ánh sáng, sợ nước, sợ gió… Bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, được chẩn đoán mắc virus bệnh dại, bệnh nhân xin về nhà..., đến ngày 14-3 thì tử vong. Trước đó, bệnh nhân này bị chó nuôi tại nhà cắn, vết cắn nông nhưng không tiêm ngừa.

Theo CDC tỉnh Bến Tre, bệnh dại có thời gian ủ bệnh phức tạp, từ 7 - 10 ngày, hoặc kéo dài đến vài tuần, thậm chí vài năm, phụ thuộc vào tình trạng và vị trí vết cắn. Vết thương càng gần hệ thần kinh trung ương như: đầu, mặt, cổ hoặc đầu mút các chi như ngón tay, ngón chân, bộ phận sinh dục… có thời gian ủ bệnh càng ngắn.

Do đó, khi bị chó cắn, người dân nên nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để tiêm ngừa. Ngoài ra, cần thiết đem quần, áo, chăn, màn của bệnh nhân tiêu hủy, khử khuẩn nhà cửa, bàn ghế bằng xà phòng; vệ sinh phòng dịch khi xử lý thi hài, mai táng, đồng thời lập danh sách người tiếp xúc để đưa đi tiêm phòng bệnh dại.

Tin cùng chuyên mục