Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tiếp nhận thiết bị y tế trị giá khoảng 6,5 tỷ đồng

Sáng 10-3, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM đã tiếp nhận thiết bị y tế trị giá khoảng 6,5 tỉ đồng do bạn đọc báo Tuổi trẻ ủng hộ thông qua chương trình “Cùng Tuổi Trẻ chống dịch Covid-19” do báo Tuổi trẻ TPHCM và và Hội Doanh nhân trẻ TPHCM phát động phát động.
Ông Lê Thế Chữ, Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ TPHCM trao bảng tượng trưng món quà bạn đọc báo gửi tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM Ảnh: DUYÊN PHAN
Ông Lê Thế Chữ, Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ TPHCM trao bảng tượng trưng món quà bạn đọc báo gửi tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM Ảnh: DUYÊN PHAN

Các thiết bị bao gồm 1 máy thở ECMO (thiết bị oxy hóa qua màng ngoài cơ thể), 2 hệ thống máy lọc máu liên tục và 2 máy monitor (thiết bị theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân) với tổng trị giá khoảng 6,5 tỷ đồng.

Các thiết bị này được mua từ nguồn ủng hộ của Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam, Công ty TNHH La Vie tại Việt Nam, Công ty TNHH VinaCapital Việt Nam, ông Phạm Phú Ngọc Trai-Chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty tư vấn kinh doanh hội nhập toàn cầu GIBC và bạn đọc báo Tuổi Trẻ.

Theo ban tổ chức việc trao tặng thiết bị y tế này là giai đoạn 2 của chương trình “Cùng Tuổi Trẻ chống dịch Covid-19” nhằm tiếp tục hỗ trợ công tác phòng chống dịch, đặc biệt trong hoạt động cấp cứu điều trị kịp thời các ca bệnh do viêm đường hô hấp cấp gây ra.

Ông Lê Thế Chữ, Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ TPHCM cho biết, với sự chung tay góp sức của cộng đồng xã hội, các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân và bạn đọc báo Tuổi Trẻ, chương trình “Cùng Tuổi Trẻ chống dịch Covid-19” đã tiếp nhận gần 28,2 tỉ đồng (bao gồm tiền mặt, quà hiện vật) để hỗ trợ nhiều hoạt động như trao tặng trang thiết bị y tế, trao học bổng, trao vốn cho người dân khó khăn và tri ân tuyến đầu chống dịch.

 
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tiếp nhận thiết bị y tế trị giá khoảng 6,5 tỷ đồng ảnh 1 Các thiết bị y tế được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới ngay trong sáng 10-3.  Ảnh: DUYÊN PHAN
Bày tỏ sự cảm ơn báo Tuổi Trẻ, Hội Doanh nhân trẻ TPHCM cùng các doanh nghiệp, TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM cho biết, trong suốt 1 năm qua bệnh viện vinh dự nhận trọng trách là đơn vị tiếp nhận điều trị bệnh nhân tuyến cuối cho các tỉnh phía Nam và nhìn chung đều hoàn thành nhiệm vụ.

Suốt cả hành trình, một điều mà các nhân viên y tế của bệnh viện cảm nhận là rất ấm lòng, cảm kích trước sự đồng lòng của toàn xã hội trong hỗ trợ cả vật chất, lẫn tinh thần. 

Tin cùng chuyên mục