Bí thư Thành ủy TPHCM: Đề ra giải pháp đột phá xây dựng Đảng bộ Quân sự TPHCM vững mạnh, trong sạch

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM, đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự TPHCM lần thứ XII phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng. Thông qua đó sẽ xác định các khâu đột phá, giải pháp hiệu quả để xây dựng Đảng bộ Quân sự TPHCM vững mạnh, trong sạch hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Giữ vững hòa bình, ổn định để phát triển

Ngày 14-7, Đảng bộ Quân sự TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng bộ Quân sự TPHCM diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng, thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bí thư Thành ủy TPHCM: Đề ra giải pháp đột phá xây dựng Đảng bộ Quân sự TPHCM vững mạnh, trong sạch ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân dự Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng bộ Quân sự TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thành ủy TPHCM, UBND TPHCM và sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan chức năng Quân khu 7, các ban ngành, tổ chức chính trị xã hội của TPHCM, sự che chở, đùm bọc của nhân dân TPHCM, Đảng ủy Quân sự TPHCM đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết quyết tâm vượt qua các khó khăn, thách thức. Qua đó, đơn vị đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang TP vững mạnh toàn diện. Đồng thời đã nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Nhấn mạnh đại hội lần này là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Quân sự TPHCM, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ, đây còn là dấu mốc quan trọng khẳng định bản lĩnh chính trị, truyền thống tốt đẹp của lực lượng vũ trang TPHCM trong quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thành ủy, UBND TPHCM.

Đại hội cũng sẽ xác định phương hướng Đảng bộ Quân sự TPHCM tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và tiếp tục tạo nên động lực mới và phát huy truyền thống của đơn vị 2 lần anh hùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cùng với đó là phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang TPHCM chính quy, vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần vững chắc bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định, kết quả của đại hội có ý nghĩa quan trọng góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7.

Sáng tạo xây dựng phát triển nhanh, bền vững đất nước

Đồng chí Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM cũng nhấn mạnh đến các yêu cầu để đại hội hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đã đề ra và thật sự là đại hội tiêu biểu, mẫu mực và đảm bảo tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng. 

Đó là việc tích cực nghiên cứu, đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng bộ TPHCM. Qua đại hội, mỗi đảng viên trong toàn Đảng bộ Quân sự TP sẽ quán triệt sâu sắc những đường lối, chủ trương của Đảng về nhiệm vụ đổi mới sáng tạo xây dựng phát triển nhanh, bền vững đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xây dựng Đảng trong thời kỳ mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu đến 2025 và tầm nhìn 2045 đưa đất nước ta thành nước phát triển có thu nhập cao. Đồng thời quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng bộ TPHCM về xây dựng TPHCM thành thành phố thông minh, phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Cùng với đó là việc kiểm điểm sâu sắc kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự TPHCM lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020), đánh giá đúng kết quả đạt được cùng những khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân để rút ra những bài học thiết thực. Qua đó xác định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng bộ trong 5 năm tới sát với tình hình, nhiệm vụ của Đảng bộ, tình hình của lực lượng vũ trang TP, đề ra các khâu đột phá, giải pháp hiệu quả để xây dựng Đảng bộ Quân sự TP vững mạnh, trong sạch, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cũng lưu ý các đại biểu sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu của Đảng bộ về phẩm chất, đạo đức, năng lực, có uy tín và có khả năng quy tụ sự đoàn kết, góp phần vào sự lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội và đảm bảo chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự TPHCM khoá XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI.

Bí thư Thành ủy TPHCM: Đề ra giải pháp đột phá xây dựng Đảng bộ Quân sự TPHCM vững mạnh, trong sạch ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu mỗi đại biểu nhận thức đầy đủ yêu cầu của đại hội và nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ thực hiện tốt nhiệm vụ đại biểu, góp phần vào sự thành công của đại hội, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM cũng như Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Đảng bộ Quân sự TPHCM.

Tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Tại đại hội, Đại tá Phan Văn Xựng, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, thông qua đại hội báo cáo tóm tắt kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó nêu bật những kết quả trong thực hiện chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc và xây dựng Đảng bộ Quân sự TPHCM trong sạch, vững mạnh, giữ vững sự lãnh đạo vững chắc trong mọi tình huống.

Đặc biệt, trong phương thức lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy thường xuyên được đổi mới, chú trọng phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; phát huy tốt vai trò nêu gương, nói đi đôi với làm, luôn chủ động nắm chắc tình hình, nhạy bén, sâu sát cơ sở.

Bí thư Thành ủy TPHCM: Đề ra giải pháp đột phá xây dựng Đảng bộ Quân sự TPHCM vững mạnh, trong sạch ảnh 3 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tặng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự TPHCM lần thứ XII bức trướng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự TPHCM nghiêm túc đánh giá, nhìn nhận những thiếu sót, tồn tại trong nhiệm kỳ qua và rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự TPHCM lần thứ XI đề ra.

Trong đó, cần nắm vững và quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, bám sát thực tiễn, có nghị quyết lãnh đạo đúng, xây dựng kế hoạch thực hiện chặt chẽ, kịp thời; chú trọng nâng cao năng lực tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; quan tâm lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chăm lo xây dựng đoàn kết thống nhất trong cơ quan, đơn vị; phát huy trí tuệ tập thể, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, chấp hành nghiêm các quy chế, quy định của cấp ủy và tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh quá trình thực hiện ở đơn vị, cơ sở, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đại hội tiến hành thảo luận và thống nhất cao với nhiệm vụ và giải pháp sẽ thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, tập trung vào thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương đi vào chiều sâu vững chắc; phát huy vai trò nòng cốt, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc; lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống; xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và đổi mới phương thức, phong cách lãnh đạo của cấp ủy.

3 khâu đột phá và 7 nhiệm vụ, giải pháp

Về phương hướng mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 2020-2025, đại hội xác định nhiệm vụ tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và Quân khu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Cùng với đó là xây dựng Đảng bộ Quân sự TPHCM vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, có chất lượng và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện, Đảng bộ xác định 3 khâu đột phá và 7 nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, trọng tâm vào nâng cao hiệu quả công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương của cấp ủy, chỉ huy cơ quan quân sự các cấp; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, tạo sự chuyển biến vững chắc trong xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và bảo đảm an toàn; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, tập trung vào cấp ủy, chi bộ. 

Tin cùng chuyên mục