Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Đại thắng mùa Xuân 1975 để lại những thành quả vĩ đại và giá trị trường tồn

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định: Đại thắng mùa Xuân 1975 để lại những thành quả vĩ đại cùng những giá trị lịch sử trường tồn. Giờ đây, năm 2020, TPHCM cần tập trung triển khai quyết liệt 8 nhiệm vụ trọng tâm để phát triển TPHCM. 

Ngày 30-4, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2020).

Đến dự buổi lễ trọng thể tại điểm cầu Hội trường Thống Nhất có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Đại thắng mùa Xuân 1975 để lại những thành quả vĩ đại và giá trị trường tồn ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng các đồng chí lãnh đạo TP, các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Đại thắng mùa Xuân 1975 để lại những thành quả vĩ đại và giá trị trường tồn ảnh 2 Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng dự lễ có các mẹ Việt Nam anh hùng; các nhân chứng lịch sử đã tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; lãnh đạo các sở, ban, ngành của TPHCM; đại diện các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc của TPHCM…

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Đại thắng mùa Xuân 1975 để lại những thành quả vĩ đại và giá trị trường tồn ảnh 3 Các mẹ Việt Nam anh hùng dự Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Đại thắng mùa Xuân 1975 để lại những thành quả vĩ đại và giá trị trường tồn ảnh 4 Các cựu chiến binh gặp gỡ, giao lưu tại Hội trường Thống Nhất sáng ngày 30-4-2020. Ảnh: VIỆT DŨNG 
Tại Hội trường Thống nhất, chương trình được truyền hình trực tiếp với 2 điểm cầu là Phòng Khánh tiết và địa điểm trưng bày hiện vật đã tạo nên thời khắc lịch sử ngày 30-4-1975. Cùng với đó, là các điểm cầu trực tuyến và trực tiếp tại UBND TPHCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, 18 đơn vị sở - ngành, 24 quận - huyện, Thành Đoàn TPHCM.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Đại thắng mùa Xuân 1975 để lại những thành quả vĩ đại và giá trị trường tồn ảnh 5 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Đại thắng mùa Xuân 1975 là chiến công chói lọi, là thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Thắng lợi đó là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, mở ra kỷ nguyên mới đối với đất nước ta - kỷ nguyên độc lập, thống nhất Tổ quốc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đúc kết, thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cách đây 45 năm đã để lại cho chúng ta hôm nay những thành quả vĩ đại cùng những giá trị lịch sử trường tồn: đó là chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội; là xây dựng và thực hiện đường lối đúng đắn, sáng tạo, độc lập, tự chủ; tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó là tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, với nghệ thuật quân sự sáng tạo, phong phú cả về phương pháp cách mạng và phương thức tiến hành. Đó là kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, xây dựng mặt trận thống nhất cả trong nước và trên thế giới. Đó là xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ và để sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi.

Sau 45 năm xây dựng, phát triển và hàn gắn vết thương chiến tranh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, TPHCM đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Kinh tế TPHCM tăng trưởng cao nhất cả nước, TPHCM luôn giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế cả nước. Mặc dù chỉ chiếm 0,6% diện tích và 8,6% lao động cả nước, nhưng TPHCM đóng góp lớn nhất vào tổng sản phẩm nội địa, chiếm 23% GDP và đóng góp lớn nhất thu ngân sách cả nước, chiếm 27%.

Năm 2020 là năm toàn Đảng bộ, Chính quyền TPHCM vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời chỉ đạo quyết liệt việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ TPHCM, đẩy mạnh thực hiện chủ đề “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” nhằm khơi dậy sức mạnh văn hóa, phát huy sức mạnh con người để phát triển kinh tế tốt hơn. Trong những tháng đầu năm 2020, TPHCM đã chung tay cùng cả nước kiểm soát, ngăn chặn thành công lây nhiễm, không để xảy ra dịch ở TPHCM cũng như trên cả nước.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Đại thắng mùa Xuân 1975 để lại những thành quả vĩ đại và giá trị trường tồn ảnh 6Các đồng chí lãnh đạo TPHCM gặp gỡ đại biểu dự Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ, hiện nay, TPHCM đang tích cực chuẩn bị giai đoạn: phục hồi sản xuất, kinh doanh và các hoạt động xã hội, đồng thời ngăn chặn sự lây lan Covid-19, không để xảy ra dịch. Trong bối cảnh đó, TPHCM cần tập trung triển khai quyết liệt 8 nhiệm vụ trọng tâm.

“Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TPHCM tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, bản lĩnh, vượt qua các khó khăn thách thức trong giai đoạn hiện nay. TPHCM kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân, vì độc lập tự do và toàn vẹn lãnh thổ; tiếp tục thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, cùng cả nước, vì cả nước, xây dựng TPHCM xứng đáng là thành phố anh hùng, thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.  

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Đại thắng mùa Xuân 1975 để lại những thành quả vĩ đại và giá trị trường tồn ảnh 7 Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM phát biểu tại Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM chia sẻ, tinh thần chiến thắng 30-4 đang cổ vũ chúng ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hôm nay. Ý chí quyết chiến, quyết thắng thôi thúc chúng ta không cam chịu cảnh đói nghèo, lạc hậu, chậm phát triển. Cùng với sự phát triển của TPHCM, Hội Cựu chiến binh TPHCM luôn phát huy phẩm chất của “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống “Cựu chiến binh gương mẫu”. Tâm nguyện của cựu chiến binh TPHCM là tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ Xã hội Chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Đại thắng mùa Xuân 1975 để lại những thành quả vĩ đại và giá trị trường tồn ảnh 8 Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TPHCM Phan Thị Thanh Phương phát biểu tại Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt cho gần 2,9 triệu thanh niên TPHCM, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TPHCM Phan Thị Thanh Phương phát biểu bày tỏ thế hệ trẻ hôm nay cảm thấy tự hào khi TPHCM sau 45 năm kể từ ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đã không ngừng phát triển. Thế hệ trẻ hôm nay hạnh phúc khi được sinh sống, học tập, lao động trong một thành phố hòa bình, năng động. Truyền thống cách mạng hào hùng và sự phát triển, đổi mới không ngừng của TPHCM chính là yêu cầu đặt ra cho mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi ngày càng cao, tham gia hiến kế, góp sức trẻ cùng dựng xây TPHCM ngày càng phát triển. Thế hệ trẻ TPHCM sẽ phát huy mọi tiềm năng to lớn của tuổi trẻ, gắn chặt hoạt động của mình vào công cuộc xây dựng, phát triển TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tin cùng chuyên mục