Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

Trưa 31-1, Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng tổ chức lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đợt 3-2-2020 đối với đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Cùng tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Võ Thị Dung, Phó Bí Thành ủy TPHCM…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chúc mừng đồng chí Nguyễn Thiện Nhân được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Theo đồng chí Trần Lưu Quang, Huy hiệu Đảng được trao cho những đảng viên trung kiên; sống và chiến đấu hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của Đảng. Việc đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vui, vinh dự của gia đình đồng chí mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng ảnh 1 Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đón nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chúc đồng chí Nguyễn Thiện Nhân luôn mạnh khỏe, có nhiều niềm vui và tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo Đảng bộ TPHCM gặt hái nhiều thành công trong thời gian sắp tới.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ niềm xúc động khi được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Chia sẻ về quá trình công tác của mình với 40 năm được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ, bản thân đồng chí có được hôm nay là nhờ công ơn Bác Hồ và các bậc tiền bối cách mạng. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân gửi lời cảm ơn đến gia đình, các đơn vị từng công tác, các thế hệ tạo điều kiện để đồng chí làm việc và cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Cảm ơn Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP và Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Thành ủy TPHCM tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định sẽ tiếp tục phấn đấu và cống hiến hết mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại lễ đón nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân sinh ngày 12-6-1953, quê quán tỉnh Trà Vinh; trình độ Giáo sư Kinh tế, Tiến sĩ Điều khiển học, Thạc sĩ Quản lý Cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đang sinh hoạt Đảng tại Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Thành ủy TPHCM. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 4-1-1980.

Đồng chí có quá trình công tác gần 50 năm với nhiều vị trí công tác khác nhau và là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII, XIII. XIV.

Cụ thể, đồng chí có một thời gian nhập ngũ, sau đó học đại học và làm nghiên cứu sinh đại học tại Cộng hòa Dân chủ Đức.

Đồng chí có một thời gian công tác tại Viện Kỹ thuật quân sự (Bộ Quốc phòng), Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM, tùy viên giáo dục Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Đức, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa TPHCM.

Sau đó, đồng chí làm Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường TPHCM; Phó Chủ tịch UBND TPHCM (từ 12-1999 đến 5-2001), rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM (từ 5-2001 đến 6-2006).

Từ 7-2006 đến 7-2007, đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại biểu Quốc hội khóa XII.

Từ 8-2007 đến 6-2010, đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Từ 7-2010 đến 11-2013, đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí được bầu làm Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (tháng 5-2013), đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị.

Tháng 9-2013, Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã bầu đồng chí vào Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Mặt trận và giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Sau đó, đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, được bầu vào Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tháng 5-2017, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM.

Tin cùng chuyên mục