Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm, chúc tết quân đội, công an đêm 30 Tết

Đêm 30 Tết Nguyên đán 2021 (nhằm ngày 11-2), đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu đoàn lãnh đạo TPHCM đến thăm, động viên và chúc tết lực lượng quân đội, công an TPHCM - những lực lượng đang trực chiến bảo vệ bình yên cho TPHCM.

Tham gia cùng đoàn có các đồng chí: Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM; Ngô Minh Châu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Phạm Đức Hải, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM…

Đến thăm Trung đoàn Gia Định, đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ ấn tượng trước những thành tích, chiến công của Trung đoàn Gia Định đạt được cả trong chiến tranh lẫn thời bình.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm, chúc tết Trung đoàn Gia Định. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Nguyễn Văn Nên ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn Gia Định, nhất là việc đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập nên thành tích vẻ vang của đơn vị 2 lần anh hùng và truyền thống tiêu biểu “đi là chiến thắng, đánh là dứt điểm”.


Nhân dịp năm mới, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định cùng gia đình hưởng cái tết đầm ấm, vui tươi, an lành và tiếp tục giữ vững, phát huy truyền thống của đơn vị. Đồng chí tin tưởng, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trước mắt là việc phối hợp chặt chẽ cùng tham gia ngăn chặn, khống chế dịch Covid-19 đang xảy ra trên địa bàn TPHCM đem lại sự bình yên cho nhân dân TPHCM.

Đến thăm Bộ Tư lệnh TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên biểu dương những kết quả, thành tích cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TPHCM trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm, chúc tết Bộ Tư lệnh TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG 
Theo đồng chí, năm 2020, TPHCM có nhiều sự kiện lớn, đồng thời cũng gặp những khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Dù vậy, bằng sự đoàn kết, năng động, sáng tạo chung sức đồng lòng của toàn Đảng bộ, nhân dân, trong đó có lực lượng vũ trang, Bộ Tư lệnh TPHCM, TPHCM đã vượt qua những khó khăn do tác động của dịch Covid-19, gặt hái được những thành công quan trọng.

Trao đổi về tình hình dịch Covid-19, đồng chí thống nhất với kế hoạch, phương án của Bộ Tư lệnh TPHCM đặt ra trong thời gian tới cũng như công tác chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên chúc cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TPHCM bước sang năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc; đồng thời cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đem lại cuộc sống bình yên cho người dân.


Đến thăm Bộ đội Biên phòng TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TPHCM đã hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời thực hiện tốt công tác phối hợp phòng, chống dịch Covid-19.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm, chúc tết quân đội, công an đêm 30 Tết ảnh 3 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng quà Bộ đội Biên phòng TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Nguyễn Văn Nên mong muốn trong năm 2021, Bộ đội Biên phòng TPHCM tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ của mình và phối hợp phòng chống Covid-19, góp phần chiến thắng dịch bệnh.

Gửi lời thăm hỏi, động viên đến toàn bộ cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ biên giới, cửa khẩu, biển đảo bảo vệ bình yên cho TPHCM, cho đất nước, đồng chí Nguyễn Văn Nên chúc lực lượng bộ đội biên phòng cùng gia đình đón tết an lành, trọn vẹn. Đồng chí cũng bày tỏ tin tưởng rằng với quyết tâm sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trước mắt là bảo vệ bình yên trong những ngày Tết Nguyên đán.

Trong thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, đêm 30 Tết, đoàn lãnh đạo Chính phủ do đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dẫn đầu và đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu cùng đến thăm, chúc tết Công an TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm, chúc tết quân đội, công an đêm 30 Tết ảnh 4 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu trong buổi thăm, chúc tết Công an TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tại buổi thăm, chúc tết, đồng chí Trương Hòa Bình ghi nhận, đánh giá cao trong triển khai các giải pháp phòng chống tội phạm, xây dựng lực lượng cũng như tham gia phòng chống dịch Covid-19. Đặc biệt là sự chủ động, sáng tạo đấu tranh với các thế lực phản động thù địch và triệt phá các băng nhóm tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện để TPHCM phát triển kinh tế.


Nhân dịp năm mới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gửi lời chúc mừng năm mới, sức khỏe, hạnh phúc; hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự và bảo đảm trật tự an toàn xã hội cho TPHCM.

Đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu nhấn mạnh về nhiệm vụ của người chiến sĩ công an: “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy hạnh phúc của dân làm lẽ sống của riêng mình”.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng bày tỏ mong muốn lực lượng công an TPHCM hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cho sự bình yên của TPHCM. Trước hết là những ngày tết rất đặc biệt này - vừa ăn tết, vừa phòng chống dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục