Bình Phước: Đề thi Ngữ văn “dễ thở”, nhiều thí sinh tự tin đạt điểm cao

Trưa 7-6, ông Lý Thanh Tâm, Giám đốc Sở GD- ĐT tỉnh Bình Phước cho biết, 1.230 thí sinh đã tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021- 2022 với môn thi Ngữ văn (chung) theo hình thức tự luận.

Trong buổi sáng có 479 thí sinh vắng thi (tổng số 1.2510 thí sinh dự thi môn chung) trong đó điểm thi tại Trường THCS Minh Hưng, huyện Chơn Thành, nơi đăng ký dự thi của các thí sinh đến từ Bình Dương, Tây Ninh vắng 80 thí sinh.

Mọi quy trình, thủ tục dự thi được đảm bảo và không có cán bộ, thí sinh vi phạm quy chế. 

Bình Phước: Đề thi Ngữ văn “dễ thở”, nhiều thí sinh tự tin đạt điểm cao ảnh 1 Đề thi Ngữ văn "dễ thở", nhiều thí sinh tự tin đạt điểm cao

Ghi nhận của PV Báo SGGP tại điểm thi Trường THPT Hùng Vương (TP Đồng Xoài), vào lúc 10 giờ cùng ngày, 740 thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn với thời gian 120 phút.

Theo các thí sinh, đề thi Ngữ văn năm nay dễ thở, vừa sức và không đánh đố, nếu ôn luyện kỹ thì không khó đạt điểm cao.

Em Phạm Hồng Thái (SN 2006, ngụ phường Tân Phú) đánh giá, đề Ngữ văn năm nay dễ hơn năm trước, chia làm 2 phần: Đọc, hiểu văn bản thông qua bài thơ Bếp lửa của tác giả Bằng Việt (3 điểm); phần làm văn yêu cầu cảm nhận về truyền thống đoàn kết của dân tộc (qua 2 câu thơ trong bài Bếp lửa) và phân tích nhân vật ông Hai trong tác phẩm Làng của nhà văn Kim Lân (7 điểm). Với đề thi này, em Thái đã hoàn thành bài thi đúng giờ và tự tin được 7 điểm. 

Bình Phước: Đề thi Ngữ văn “dễ thở”, nhiều thí sinh tự tin đạt điểm cao ảnh 2 Nhiều phụ huynh chờ con em làm bài thi

Trước đó, vào sáng cùng ngày, trên khắp mọi tuyến đường trên địa bàn tỉnh Bình Phước, nhiều phụ huynh đã đưa con em mình đến trường để bước vào ngày thi đầu tiên.

Ngay đầu cổng trường, lực lượng thanh niên tình nguyện đã thực hiện đo thân nhiệt, vệ sinh rửa tay, sát khuẩn cho các thí sinh.

Các thí sinh chấp hành nghiêm túc quy định phòng chống dịch Covid -19
Các phòng thi đều được trang bị dung dịch rửa tay sát khuẩn, khẩu trang y tế đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong suốt những ngày diễn ra kỳ thi. Đặc biệt, để đảm bảo giãn cách an toàn phòng, chống dịch, tất cả các phòng thi đều sắp xếp 24 thí sinh 1 phòng, có cán bộ, nhân viên y tế trực 24/24 giờ tại điểm thi. 
Bình Phước: Đề thi Ngữ văn “dễ thở”, nhiều thí sinh tự tin đạt điểm cao ảnh 4 Đội thanh niên tình nguyện đo thân nhiệt cho thí sinh trước giờ thi
Theo lịch, chiều nay, các thí sinh thi môn Toán (chung) và sáng 8-6, sẽ thi môn Tiếng Anh (chung).

Tin cùng chuyên mục