° Khối A, D: 13 điểm; khối B, C: 14 điểm
Hôm qua, 8-8, Bộ GD-ĐT đã công bố mức điểm sàn ĐH-CĐ năm 2009. Theo đó, điểm sàn ĐH các khối năm nay lần lượt là: khối A, D: 13; B, C: 14. Điểm sàn CĐ các khối tương ứng thấp hơn ĐH 3 điểm (khối A, D: 10; khối B, C: 11). Đây là mức điểm sàn đối với học sinh phổ thông khu vực 3. Với mức điểm sàn này, hơn 770.000 lượt thí sinh đã hết cơ hội xét tuyển vào các trường ĐH năm 2009 (vì có điểm thi thấp hơn điểm sàn).
- Điểm trúng tuyển không thấp hơn điểm sàn
Như vậy, năm nay, ngoài khối B giảm 1 điểm, điểm sàn các khối còn lại tương đương năm 2008.
Ngoài việc công bố điểm sàn, Bộ GD-ĐT cũng quy định, đối với các trường ĐH có dự kiến điểm trúng tuyển NV1 thấp dưới 15 điểm (khối A,D), dưới 16 điểm (khối B,C) cần dành khoảng 15%-20% chỉ tiêu để xét tuyển NV2, NV3.
Đối với các trường đóng tại vùng dân tộc thiểu số, các trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương, theo địa chỉ sử dụng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh các trường báo cáo về việc vận dụng Điều 33 của Quy chế tuyển sinh hiện hành để Bộ trưởng Bộ GD-ĐT xem xét quyết định, với mức điểm như sau:
Các trường đóng tại vùng dân tộc thiểu số, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng được phép lớn hơn 1 điểm nhưng không quá 1,5 điểm. Còn các trường được giao nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho địa phương, theo địa chỉ sử dụng, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các khu vực được phép lớn hơn 0,5 điểm nhưng không quá 1 điểm.
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cũng cho biết, các trường căn cứ điểm sàn theo đề thi ĐH (mức điểm tối thiểu theo đề thi CĐ) để xác định điểm trúng tuyển. Điểm trúng tuyển không thấp hơn điểm sàn. Điểm trúng tuyển NV sau không thấp hơn điểm trúng tuyển NV trước, đảm bảo tỷ lệ trúng tuyển hợp lý giữa các NV. Không hạ điểm trúng tuyển, trừ những trường hợp đặc biệt, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT sẽ xem xét, quyết định.
- Hơn 770.000 thí sinh dưới điểm sàn
Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, có 1.614.783 thí sinh đã dự thi ĐH-CĐ năm 2009, trong đó thi ĐH là 1.261.941 thí sinh; thi CĐ là 352.842 thí sinh. Năm nay, tổng số trường xét tuyển dựa vào kết quả thi theo đề chung của Bộ GD-ĐT là 137 trường (tăng 42 trường).
Trong khi đó, năm nay, tổng chỉ tiêu tuyển sinh ĐH của cả nước là 255.196, trong đó chỉ tiêu ĐH các trường tổ chức thi là 203.432 thí sinh; chỉ tiêu ĐH trường xét tuyển là 51.764 thí sinh. Nếu phân theo khối, thì chỉ tiêu tuyển sinh ĐH năm nay cụ thể là: khối A: 143.023; Khối B: 28.470; khối C: 22.132; khối D: 47.092; các khối khác là 14.479 (chưa kể chỉ tiêu khối an ninh-quốc phòng là 5.900 thí sinh). Theo mức điểm sàn Bộ công bố thì tổng số TS không đạt điểm sàn quy định các khối là 773.238 TS. Điều đó có nghĩa là năm nay 773.238 thí sinh trượt đại học.
Các thí sinh không trúng tuyển NV1 vẫn còn cơ hội ở “cuộc đua” NV2, NV3. Theo quy định của Bộ, những thí sinh dự thi ĐH theo đề thi chung, nếu không trúng tuyển NV1 nhưng có kết quả thi bằng hoặc cao hơn điểm sàn ĐH thì được tham gia xét tuyển NV2, NV3 vào các trường ĐH- CĐ cùng khối thi, trong vùng tuyển (nếu kết quả thi thấp hơn điểm sàn ĐH nhưng bằng hoặc cao hơn điểm sàn CĐ thì được tham gia xét tuyển vào các trường CĐ cùng khối thi, trong vùng tuyển).
L.NGUYÊN
Khi không trúng tuyển NV1, thí sinh được quyền xét tuyển NV2, NV3 vào trường phù hợp với điểm thi của mình. Hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2, NV3 gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường, lệ phí xét tuyển và một phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để nhà trường gửi giấy báo nếu trúng tuyển. Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 2 đối với NV2 là từ 25-8 đến hết giờ làm việc của bưu điện ngày 10-9-2009. Kết quả xét tuyển NV2 sẽ được các trường công bố trước ngày 15-9-2009. Đối với hồ sơ đăng ký xét tuyển NV3 đợt 3, thời gian nộp hồ sơ là từ ngày 15-9 đến hết giờ giao dịch của bưu điện ngày 30-9-2009. Kết quả xét tuyển NV3 sẽ được các trường công bố trước ngày 5-10-2009. |
Hàng loạt trường công bố điểm chuẩn
(SGGP).- Chiều qua, 8-8, ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn, hàng loạt các trường đại học cũng công bố điểm chuẩn.
ĐH Thương mại công bố điểm chuẩn tuyển sinh hệ chính quy như sau: Kinh tế thương mại 20 điểm; Kế toán - Tài chính doanh nghiệp thương mại 22 điểm; Quản trị du lịch doanh nghiệp 16,5 điểm; Quản trị doanh nghiệp thương mại 19,5 điểm; Thương mại quốc tế 18,5 điểm; Quản trị thương mại điện tử 16,5 điểm; Tài chính - Ngân hàng thương mại 21,5 điểm; riêng ngành tiếng Anh thương mại 24,5 điểm... Trường dành 300 chỉ tiêu cho tuyển NV2.
Điểm chuẩn của Học viện Ngân hàng hệ ĐH: 22 điểm (khối A), 20 điểm (khối D); hệ CĐ 16 điểm. Điểm chuẩn của ĐH Bách khoa 21 (khối A); 24 (khối D); ĐH Dược: 25; ĐH Răng-Hàm-Mặt: 24,5.
ĐH Sư Phạm Hà Nội cũng đã xác định điểm chuẩn NV1 của 32 ngành đào tạo ĐH: Sư phạm Toán khối A: 22; Sư phạm Tin khối A: 16,5; Sư phạm Vật lý khối A: 21,5; Công nghệ Thông tin khối A: 16; Sư phạm Hóa khối A: 20,5; Sư phạm Sinh khối B: 20,5; Sinh học khối A, B: 16; Sư phạm Ngữ văn khối C: 23, khối D1, 2, 3: 17... Ngoài ra, trường sẽ tuyển thêm 220 chỉ tiêu NV2.
Điểm chuẩn của ĐH Xây dựng: khối A: 17; khối V: 26,5 (ngành Kiến trúc có nhân hệ số) và khối V: 14 (ngành Quy hoạch không nhân hệ số).
Tại TPHCM, các trường ĐH Nông lâm, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Sài Gòn… có đến hàng ngàn CT xét truyển NV2.
Trường ĐH Sài Gòn dành đến 2.525 CT xét tuyển NV2 cho hệ ĐH (585 CT) và CĐ (1.940 CT). Hệ ĐH: ngành tiếng Anh (thương mại - du lịch): 17,5 điểm (khối D1 - 80 CT); CNTT: 16 điểm (khối A - 50 CT); thư viện thông tin: 15,5 điểm (khối C và D1 - 70 CT); luật học (hành chính, thương mại, kinh doanh): 14 điểm (khối A), 15 điểm (khối D1), 16 điểm (khối C) mỗi ngành 60 CT. Các chuyên ngành âm nhạc (thanh nhạc, lý luận âm nhạc, chỉ huy hợp xướng, mỗi chuyên ngành 10 CT) phải có điểm thi môn Văn tối thiểu 4 điểm, ngày 15-9 thí sinh đến nhận phiếu dự thi năng khiếu tại phòng đào tạo của trường và thi năng khiếu vào 17-9.
Điểm chuẩn năm nay của Trường ĐH Nông lâm TPHCM ở mức 13 - 20 điểm tùy theo ngành và khối thi. Trong đó, ngành công nghệ sinh học có điểm chuẩn cao nhất: 20 điểm (khối B). Một số ngành như: cơ khí nông lâm, chế biến lâm sản, công nghệ giấy- bột giấy, công nghệ ô tô, cơ - điện tử… có điểm chuẩn là 13 (khối A). Với mặt bằng điểm thấp, trường dành đến 800 CT (hệ ĐH) xét tuyển NV2 cho 21 ngành và 480 CT (hệ CĐ) cho 5 ngành.
Khoa Kinh tế (ĐHQG TPHCM) có điểm chuẩn trúng tuyển NV1 16 - 21 điểm tùy theo ngành. Trong đó, ngành kinh tế đối ngoại có điểm chuẩn cao nhất là 21 điểm và có đến 6 ngành cùng 16 điểm. Trường cũng dành gần 200 CT xét tuyển NV2 cho 3 ngành: kinh tế và quản lý công, hệ thống thông tin quản lý, luật dân sự với mức điểm xét tuyển từ 17 điểm trở lên cho 2 khối A và D1. Một trường thành viên khác của ĐHQG TPHCM là Trường ĐH KHXH-NV cũng xét tuyển 275 CT cho NV2 ở 9 ngành.
P.THẢO - T.HÙNG – T.HÀ
Thông tin liên quan:
Bậc ĐH - Khối A và D: 13; khối B và C: 14. Bậc CĐ - Lùi 3 điểm so với điểm sàn ĐH