Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị gợi mở cảm hứng cho ngành nông nghiệp 2023

Sáng nay 13-1, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP tại hội nghị sáng 13-1
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP tại hội nghị sáng 13-1

Mở đầu hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan chia sẻ, “nông nghiệp có tin vui” là dòng tiêu đề xuất hiện trên nhiều mặt báo những ngày cuối năm với kết quả giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản vượt chỉ tiêu, đạt 53,2 tỷ USD; giá trị xuất siêu chiếm khoảng 70% tổng giá trị xuất siêu của cả nền kinh tế.

Theo Bộ trưởng, có được kết quả này là nhờ sự chỉ đạo sâu sát của Đảng và Chính phủ cũng như tinh thần vượt khó của toàn thể bà con nông dân, doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng.

Năm 2023, tình hình thế giới được dự báo là ngày càng khó đoán. Hàng loạt cảnh báo liên tục được đặt ra về sự sụt giảm của các đơn hàng quốc tế (trong đó có mặt hàng gỗ và lâm sản mà năm 2022 đã đạt tổng kim ngạch xuất khẩu tới 17,09 tỷ USD, xuất siêu tới 14,1 tỷ USD trong khi tổng xuất siêu của cả ngành nông lâm thủy sản chỉ đạt 8,5 tỷ USD).

Bộ trưởng Lê Minh Hoan phát biểu khai mạc hội nghị

Bộ trưởng Lê Minh Hoan phát biểu khai mạc hội nghị

Trước dự báo khó khăn này, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh, toàn ngành nông nghiệp cần nêu cao tinh thần sẵn sàng với mọi tình huống.

Bộ trưởng cho biết ngành nông nghiệp đã chủ động chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững, cũng như công tác xúc tiến, tiếp cận mở rộng thị trường. Nhờ nỗ lực của các cấp, các ngành, nhiều địa phương bây giờ đã thay đổi cách tiếp cận về nông nghiệp, chuyển từ nông nghiệp nâu sang nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái. “Người tiêu dùng cũng có thói quen tiêu dùng hàng Việt Nam nhiều hơn, giúp hàng Việt Nam có thêm sức cạnh tranh tại thị trường 100 triệu dân”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đánh giá.

Bộ trưởng khẳng định, với tiêu chí lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân làm thước đo hoàn thành nhiệm vụ, ngành nông nghiệp cam kết kiên trì mục tiêu thực hiện: nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Trong bài phát biểu, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhiều lần đặt ra câu hỏi “cần làm gì” và đề nghị các cơ quan, ban, ngành, địa phương cùng tìm giải pháp, gợi mở cảm hứng cho ngành nông nghiệp trong năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng cho biết vấn đề nông nghiệp - nông dân - nông thôn cũng có liên quan mật thiết với vấn đề văn hóa trong xây dựng nông thôn mới và đưa du lịch về nông thôn.

Hai bộ sẽ phối hợp rà soát lại các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí về văn hóa, hướng đến xây dựng làng quê, nông thôn Việt Nam đẹp hơn, văn minh hơn. Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL cũng đề nghị Bộ NN-PTNT hợp tác chặt chẽ để đưa du lịch về nông thôn, khai thác những lợi thế về OCOP để phát triển du lịch Việt Nam đậm bản sắc.

Còn Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết dự báo năm 2023 còn nhiều khó khăn, đại dịch chưa thể kết thúc nhưng cũng có thuận lợi là Trung Quốc đã mở cửa thị trường…Để đón thời cơ đồng thời vượt khó khăn năm 2023, đại diện Bộ Công thương đề nghị Bộ NN-PTNT đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng thị trường và phương thức vận chuyển, logistics…

“Hai bộ kết hợp thúc đẩy phát triển thương mại biên giới, chuyển mạnh sang xuất khẩu chính ngạch, cùng tiếp tục tháo gỡ các rào cản kỹ thuật và giải quyết các vụ kiện phòng vệ thương mại để tạo sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp Việt Nam”, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đề nghị.

Tin cùng chuyên mục