Kết quả chung kết Confederations Cup 2005 đêm 29 rạng sáng 30-6

BRAZIL thắng đầy ấn tượng

Chung kết

Chung kết
BRAZIL – ARGENTINA 4-1
Brazil: Adriano 11, 63, Kaka 16, Ronaldinho 47
Argentina: Aimar 65
Tranh hạng 3
ĐỨC – MEXICO
 4-3
Đức: Podolski 37, Schweinsteiger 41, Huth 81, Ballack 97
Mexico: Fonseca 40, Borgetti 58, 85

BRAZIL thắng đầy ấn tượng

Hai bàn thắng đẹp mắt của Adriano và Kaka trong 16 phút đầu tiên đã tạo ra một thế trận lý tưởng cho Brazil tiến tới một thắng lợi đáng ngạc nhiên trước kỳ phùng địch thủ Argentina.

BRAZIL thắng đầy ấn tượng ảnh 1

Adriano (9) chuẩn bị tung cú dứt điểm mở tỷ số cho Brazil.

Đó là hai cú sút kinh điển của Brazil sau 2 pha dàn xếp kinh điển mà các chuyên viên trong ban nghiên cứu kỹ thuật của FIFA gọi là chiến thuật “con rắn chuông”: Sau những pha lên bóng lắt léo uốn lượn trước vòng cấm địa dựa trên khả năng di chuyển linh hoạt của các vị trí tấn công và những đường chuyền khi ngắn, khi dài, luôn luôn có một vị trí tung ra cú dứt điểm bất ngờ với độ chính xác cao. Adriano và Kaka đã dứt điểm như vậy.

Thế là không còn cách nào khác, Argentina phải đẩy cao đội hình tấn công. Mặc dù vậy, có lẽ trận bán kết đầy khó khăn với Mexico đã khiến họ không thể sung sức. Nỗ lực tổ chức tấn công của nhạc trưởng Riquelme thường xuyên bị cặp tiền vệ trung tâm Emerson và Ze Roberto dập tắt.

Trong thế trận bế tắc, ở phút thứ 56, HLV Pekerman buộc phải đưa thêm tiền vệ Aimar vào san sẻ gánh nặng cho Riquelme. Nhưng muộn rồi. Ronaldinho và Adriano đã nâng tỷ số lên 4-0 sau 2 quả tạt bóng từ cánh phải và mọi đóng góp lớn nhất của Aimar chỉ là một cú bay người dũng cảm để đánh đầu gỡ lại 1-4.

Vậy là sau đội tuyển Pháp, đến lượt Brazil hoàn thành cú hattrick ngoạn mục: Vô địch thế giới năm 2002, vô địch châu lục năm 2004 và bây giờ là vô địch Confederations Cup.

* Đức – Mexico 4-3: Phải đá bằng 10 người từ phút thứ 55 trở đi (tiền đạo Hanke bị đuổi do phạm lỗi thô bạo) mà vẫn liên tục dẫn điểm trước khi thắng 4-3 ở hiệp phụ bằng cú sút phạt tuyệt đẹp của Ballack, đó là cả một kỳ công của đội tuyển Đức.

Tuy nhiên, như một cỗ xe phải nóng máy mới chạy tốt, nationalmannschaft bắt nhịp chậm và ngay từ đầu đã suýt thủng lưới 2 lần trong 2 cuộc tấn công nhanh của Mexico. Điều đáng nói nữa là khâu phòng thủ phạm không ít sai sót và để thủng lưới quá nhanh sau khi hàng tấn công ghi bàn.

Như nhiều trận trước đây, Deisler, Schweinsteiger và Podolski vừa phối hợp đẹp mắt mở tỷ số không được bao lâu thì tiền vệ phòng thủ Torsten Frings đã sơ suất mất bóng ngay vị trí yết hầu, khiến Fonseca có thừa thời gian và không gian sút cầu môn.

Tương tự, trung vệ Robert Huth lên tham gia tấn công vừa sút cận thành nâng tỷ số lên 3-2 ở phút thứ 81 thì tới phút thứ 85 hàng phòng thủ Đức đã để Borgetti ung dung bật cao đánh đầu gỡ hòa 3-3.

Trước đó, phút thứ 58, Borgetti cũng đã hạ Oliver Kahn bằng một quả đánh đầu trong tư thế tương tự. Những bàn thua dễ dãi ấy cộng với tỷ lệ trung bình mỗi trận thủng lưới 2,2 quả sẽ buộc HLV Klinsmann phải chỉnh đốn khâu phòng thủ sau Confederations Cup.

T.M

Tin cùng chuyên mục