Các bàn thắng đã được ghi như thế nào ?

Các bàn thắng đã được ghi như thế nào ? ảnh 1

Tiền đạo Carlos Rodrigue (16, GĐT.LA).

Sau 36 trận đấu, đã có 88 bàn thắng được ghi, trung bình 2,44 bàn/trận. Tỷ lệ ghi bàn đó là ở mức trung bình so với các mùa giải trước đây: không cao, không thấp. Cũng có những trận đấu có tỷ số cao nhưng không nhiều như trận P.SLNA – M.Hải Phòng (4-4); HP.HN – SĐ.NĐ (3-2); LG.HN.ACB – GĐT.LA (2-3)…. Và cũng có nhiều bàn thắng được ghi trong những tình huống khá đặc biệt như bàn thắng của Amaobi (Đà Nẵng); Diachenko (TMN.CSG) đều ở những giây đầu tiên trận đấu. Nhưng điều quan trọng là các bàn thắng đó đã được ghi như thế nào?

Hai vòng đấu 1 và 3 có số bàn thắng ghi được thấp nhất với 11 bàn trong khi vòng 6, số bàn thắng lại tăng vọt và đạt tỷ lệ 3 bàn/trận - một con số khá ấn tượng (xem bảng 1). Nhưng nếu nhìn nhận điều đó để đánh giá các vòng đấu sau có chất lượng chuyên môn cao hơn vòng đấu trước thì chưa chính xác bởi những vòng đấu có số bàn thắng cao như vòng 2, vòng 6 tuy có tỷ số cao nhưng chất lượng chuyên môn lại khá thấp.

Số bàn thắng của mỗi vòng đấu thay đổi đột ngột, tăng giảm không đều đã cho thấy tính ổn định trong nhiều đội bóng chưa cao và lại hay thất thường. Việc P.SLNA đang là đội để thủng lưới nhiều nhất và cũng không phải là đội tấn công tốt đã cho thấy sự bất thường đó.

Bảng 1: Số bàn thắng sau từng vòng đấu 

Vòng 1

Vòng 2

Vòng 3

Vòng 4

Vòng 5

Vòng 6

11 bàn

17 bàn

11 bàn

15 bàn

16 bàn

18 bàn

Hầu hết các bàn thắng được ghi ở những phút cuối của mỗi hiệp đấu. Nếu chia 90 phút (+…) ra thành 6 phần, mỗi phần 15 phút thì 15 phút cuối cùng của mỗi hiệp đấu đang có số bàn thắng khá cao, cao hơn so với số bàn thắng ghi được của những thời điểm trước đó.

Tổng số bàn thắng được ghi trong 15 phút cuối trận sau 6 vòng. Từ phút 76 đến 90+… là 19 bàn; từ phút 31-45+… là 15 bàn. Nếu tính cả 30 phút cuối trận thì sau 6 vòng, tổng số bàn thắng ghi được ở thời điểm quan trọng nhất trận đấu này là 35 bàn, chiếm tỷ lệ 39,7%, một tỷ lệ cho thấy 60 phút còn lại chỉ có 60,3% bàn thắng được ghi.

Thời điểm 30 phút cuối trận càng quan trọng hơn với 3 vòng đấu gần đây nhất. Vòng 4,5,6, có tới 22 bàn thắng được ghi ở 30 phút cuối/tổng số 49 bàn, tức là 60 phút còn lại của 3 vòng đấu đó chỉ có 27 bàn được ghi (xem bảng 2).

Bảng 2: Số bàn thắng trong 6 thời điểm của 90 phút

Vòng đấu Phút 1-15 16-30 31-45+ 46-60 61-75 76-90+...
1 2 bàn 0 3 1 3 2
2 4 4 1 3 3 2
3 2 1 1 4 1 2
4 2 2 2 2 3 4
5 1 2 4 2 3 4
6 3 2 4 1 3 5
Tổng = 88 14 11 15 43 16 19

Như vậy, có thể thấy càng đi sâu vào các vòng trong thì số bàn thắng ghi được trong những giây phút quan trọng vào cuối hiệp 1, cuối trận đấu càng nhiều, chiếm tỷ lệ cao hơn hẳn so với số bàn thắng ghi được ở các khoảng thời gian còn lại. Tỷ lệ đó đang được dự báo là sẽ càng tăng cao khi các vòng đấu gay cấn tiếp theo bắt đầu.

Những con số trên cho thấy các đội bóng phải rất chú ý đến những thời điểm quan trọng của trận đấu, tránh để thua những bàn đáng tiếc và rất nhiều đội đã bị đối phương lội ngược dòng trong những phút cuối cùng của trận đấu.

Trần Nguyễn

Tin cùng chuyên mục