Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã khẳng định như vậy trong cuộc trao đổi với báo giới chiều qua. Ông Hỷ nói: "Họ đã nỗ lực không mệt mỏi trong suốt chặng đường thi đấu tại SEA Games 24. Điều đó xứng đáng để ngợi khen chứ không phải là sự chỉ trích. Một khi U23 Việt Nam được chuẩn bị khoa học, hợp lý hơn, có thể U23 Việt Nam đã có thành tích cao hơn hẳn những gì chúng ta đang nhận".
![]() |
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và TTK Trần Quốc Tuấn (bìa trái) trong một trận đấu của đội tuyển U23. Nguyễn Hùng |
Theo cách nhìn nhận của ông Hỷ, nguyên nhân thất bại của U23 Việt Nam chính là thiếu sự chuẩn bị nghiêm túc, hợp lý. Bởi lẽ, đa số những trụ cột của U23 Việt Nam đều chính là những trụ cột của ĐTQG và Olympic Việt Nam, cho nên họ đã phải tham gia quá nhiều mặt trận nên khi xung trận ở SEA Games, tất cả đã bị vắt kiệt sức lực. Ông Hỷ nói: "Chúng ta đã để quá nhiều cầu thủ bị vắt kiệt sức lực trên nhiều mặt trận. Trong khi đó, quá trình chuẩn bị cho SEA Games 24 lại rất hời hợt. Đó là một bài học đau đớn, nhưng quý giá để bóng đá Việt Nam rút ra sau thất bại ở SEA Games 24 này". Ông Hỷ cũng nói rằng, trách nhiệm đầu tiên trong việc để U23 Việt Nam lê lết ở SEA Games 24 là HLV Riedl, còn trách nhiệm của VFF là ở khía cạnh tổ chức quản lý và điều này sẽ được VFF mổ xẻ sau khi kết thúc SEA Games 24.
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết, dù thất bại ở SEA Games 24, nhưng ông tin rằng với nòng cốt là những cầu thủ U23 Việt Nam hiện nay, bóng đá Việt Nam sẽ lấy lại niềm tin trong năm 2008. Trước mắt, VFF chính thức nộp đơn đăng cai tổ chức AFF Cup 2008, và VFF sẽ có công cuộc chuẩn bị kỹ lưỡng để bóng đá Việt Nam thành công ở giải đấu quan trọng trong năm 2008.
Ngọc Linh
DƯ LUẬN CÓ MỘT PHẦN TRÁCH NHIỆM? |
Không dưới một lần, Chủ tịch VFF, ông Nguyễn Trọng Hỷ có nhắc đến vai trò của báo chí trong… thất bại của đội tuyển U-23. Ông Hỷ nói vì báo chí đã "góp phần" đặt kỳ vọng cho đội tuyển U-23 nhiều quá nên bây giờ mới thất vọng nhiều như thế. Hôm qua, ông Hỷ lại nhắc đến "vai trò" đó sau khi đã xoa tay thoải mái với việc VFF đã hoàn tất "điệp vụ từ chức của Riedl". |
Sau khi về tới Hà Nội, cựu HLV trưởng U23 Việt Nam, A.Riedl: 14g10 phút chiều qua, ông A. Riedl, cựu HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam đã về tới Hà Nội. Đã qua 1 đêm nghỉ ngơi tại Bangkok, nhưng nét mệt mỏi vẫn im đậm trên khuôn mặt ông thầy người Áo. Từ chối mọi cuộc phỏng vấn ông A. Riedl đã ra nhanh chóng lên xe về khách sạn.
Sau nhiều lần gọi điện, ông A. Riedl đã đồng ý một cuộc gặp nhanh ở một quán cà phê gần nơi ở. Cảm nhận được cơn tức giận đang dâng cao trong lòng người hâm mộ, câu đầu tiên ông A. Riedl là: "Tôi biết các CĐV đang rất buồn bởi họ đã đã đặt niềm tin rất nhiều vào đội tuyển U23 Việt Nam ở SEA Games 24. Là người đã nắm giữ cương vị HLV ở 4 trận đấu đã qua, tôi xin người hâm mộ hãy tha lỗi cho tôi và các cầu thủ vì đã không hoàn thành mục tiêu đặt ra…". Tuy nhiên, ông A. Riedl cũng khẳng định: "Việc người hâm mộ đổ dồn mọi trách nhiệm lên cá nhân tôi là không đúng, bởi trong bóng đá, muốn thành công cần phải hội tụ cả sự may mắn và những điều kiện chủ quan và khách quan thuận lợi, nhưng U23 Việt Nam đã không có được những điều kiện như vậy. Ranh giới giữa thành công - thất bại đôi khi ở rất gần nhau…". Các chuyên gia nhận xét về thất bại của U23 Việt Nam Sau thất bại đáng hổ thẹn trước U23 Myanmar, ông Riedl hôm qua đã buộc phải chia tay trước thời hạn với bóng đá Việt Nam. Đội bóng thua, HLV trưởng là người chịu trách nhiệm cao nhất, nhưng VFF cũng có lỗi trong thất bại của U23 Việt Nam tại SEA Games 24. SGGP Thể thao đã trao đổi với GĐKT Nguyễn Văn Vinh, HLV Vương Tiến Dũng để cùng nhìn lại hành trình của U23 Việt Nam và cuộc chia tay với ông Riedl.
Tôi không bất ngờ trước việc HLV Riedl sẽ từ chức, bởi đây U23 Việt Nam không đi tới trận chung kết. Lẽ ra, cuộc chia tay này phải diễn ra từ lâu. Còn ở thời điểm này, việc VFF thuyết phục ông Riedl từ chức chỉ là giải pháp tình thế, một cách tránh né sức ép từ phía người hâm mộ mà thôi. Ngay từ trận gặp Malaysia, ông Riedl đã lúng túng khi chứng kiến các tuyển thủ không phát huy được tác dụng, đó là điều mà chúng ta và cả VFF đều biết. Nhưng thử hỏi VFF làm được điều gì? Thay vì làm việc thẳng thắn với Riedl, lãnh đạo VFF lại xoa dịu dư luận bằng những lời hoa mỹ.
SEA Games 24 chính là giải đấu tồi tệ nhất của bóng đá nam Việt Nam ở sân chơi khu vực. Cầu thủ thi đấu không thành công, HLV trưởng phải ra đi là bình thường. Lẽ ra, ông Riedl phải làm điều này ngay sau trận đấu, chứ không phải đợi tới khi VFF chủ động thuyết phục. Chúng ta không phủ nhận những gì mà ông A.Riedl đã dành cho bóng đá Việt Nam, nhưng khi những phương pháp huấn luyện của ông không còn phù hợp thì việc thay thế là điều phải làm, vì tương lai cho cả nền bóng đá. |
Các tin, bài viết khác
-
Phát huy vai trò trọng tài trong nền kinh tế
-
Long An: Chồng bị vợ cắt “của quý”, vứt xuống sông
-
Hướng dẫn xử lý nước kênh rạch thành nước sinh hoạt an toàn
-
Ấn Độ triệt phá một đường dây hoạt động gián điệp
-
Bổ thận, tráng dương, tăng cường sức mạnh đàn ông
-
ACE Life khai trương phòng giao dịch tại Long Khánh
-
Viettel khai trương mạng Halotel tại Tanzania
-
Vedan tặng hơn 100 suất học bổng cho học sinh vượt khó học tập
-
Vedan tặng học bổng và nhà tình thương cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn
-
Chủ tịch hđqt và Tổng Giám đốc Vietcombank vinh dự nhận Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh tổ quốc