Cán bộ kiểm sát mình trước khi đi kiểm sát người ta

Nói về cán bộ ngành kiểm sát TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM nhắc lại từng cán bộ phải định vị lại mình và “kiểm sát mình trước, trước khi đi kiểm sát người ta”. 
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2023 của ngành kiểm sát TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2023 của ngành kiểm sát TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngày 3-1, Viện KSND TPHCM tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2023. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện KSND Tối cao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên ghi nhận viện kiểm sát 2 cấp của TPHCM đã hoàn thành, vượt các chỉ tiêu quan trọng được giao. Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu ngành kiểm sát TPHCM đề ra những kế hoạch, giải pháp tương xứng với tình hình, không để bị động bất ngờ. Ngoài ra, nắm chắc diễn biến tình hình tội phạm, chủ động tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên ghi nhận viện kiểm sát 2 cấp của TPHCM đã hoàn thành, vượt các chỉ tiêu quan trọng được giao. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên ghi nhận viện kiểm sát 2 cấp của TPHCM đã hoàn thành, vượt các chỉ tiêu quan trọng được giao. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong đó chú ý đến những thách thức an ninh phi truyền thống; tội phạm hình sự lợi dụng tình hình phức tạp để gia tăng hoạt động; tranh chấp dân sự kinh tế, hành chính có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp… Cùng với đó, ngành kiểm sát TPHCM lưu ý đến công tác phối hợp, nhất là phối hợp với cơ quan điều tra để kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm.

Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt của Viện KSND TPHCM trong hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp và Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực của TPHCM, đặc biệt là trong công tác phối hợp; xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án mà dư luận quan tâm, nhất là các vụ việc, vụ án mà Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực của TPHCM theo dõi, chỉ đạo.

Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng nhấn mạnh đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác chính trị, tư tưởng gắn với công tác cán bộ, đặc biệt là chính sách cán bộ cho phù hợp với đặc thù công việc của TPHCM hiện nay. Trong đó, ngành kiểm sát TPHCM phải gắn công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng với công tác xây dựng ngành chặt chẽ hơn. Qua đó, đồng chí lưu ý phải khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, phương pháp điều hành đi đôi với chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ngành kiểm sát gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nói thêm về cán bộ ngành kiểm sát TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM nhắc lại từng cán bộ phải định vị lại mình và “kiểm sát mình trước, trước khi đi kiểm sát người ta”. Đồng thời, cán bộ phải có tính tự giác, trách nhiệm rất cao, sự hy sinh thầm lặng và đủ bản lĩnh để vượt qua những thử thách, vững vàng trước mọi tình huống...

Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí trao Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân cho các đơn vị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí trao Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân cho các đơn vị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Nên bày tỏ tin tưởng, khi cán bộ ngành kiểm sát liêm chính, tận tụy thì Đảng tin, nhân dân ủng hộ, đây là cơ sở để hoàn thành sứ mệnh cao cả.

Chỉ đạo đối với ngành, Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí nhấn mạnh, ngành kiểm sát TPHCM phải tập trung vào những lĩnh vực đặc thù của TPHCM, trong đó không thể coi nhẹ công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực khi quy mô kinh tế của TPHCM lớn nhất cả nước; chú ý quan tâm đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm phi truyền thống, tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy…

Cùng với đó, ngành kiểm sát TPHCM tiếp tục làm tốt công tác chống oan sai, bỏ lọt tội phạm, đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội theo quy định của pháp luật.

Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đối với lằn ranh không hình sự hóa các quan hệ dân sự kinh tế, Viện trưởng Viện KSND Tối cao yêu cầu ngành kiểm sát TPHCM phải vừa xử lý nghiêm được tội phạm nhưng cũng phải góp phần ổn định phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích chung. Cùng với đó, không được phép lạm dụng cũng như không được phép lợi dụng lằn ranh này để bỏ lọt tội phạm.

Bên cạnh đó, ngành kiểm sát TPHCM phải phấn đấu đến mục tiêu chuyên nghiệp; quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng, gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng ngành từ đào tạo, đánh giá, quy hoạch cán bộ của ngành; lưu ý quan tâm đến công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động phải tập trung làm tốt, quyết và kiểm sát hoạt động tư pháp.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đồng chí dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đồng chí dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng thời, tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Theo báo cáo của Viện KSND TPHCM, năm 2022, viện kiểm sát 2 cấp TPHCM đã hoàn thành, vượt các chỉ tiêu quan trọng theo Nghị quyết của Quốc hội và chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản của ngành.

Năm 2022, viện kiểm sát 2 cấp của TPHCM đã kiểm sát giải quyết 13.789 nguồn tin về tội phạm (đạt 100%); tỷ lệ ban hành văn bản yêu cầu kiểm tra, xác minh đạt 101,1% vượt 1% chỉ tiêu ngành; không có tin quá hạn giải quyết. Thụ lý kiểm sát điều tra 12.712 vụ/12.663 bị can (đạt 100%). Kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố 4.354 vụ/8.166 bị can (đạt 100%). Kiểm sát xét xử sơ thẩm 5.777 vụ/11.299 bị cáo (đạt 100%). Với các kết quả đạt được đã góp phần quan trọng trong việc chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm; bảo đảm việc bắt, tạm giữ, tạm giam có căn cứ, hạn chế việc lạm dụng bắt, giam; chất lượng điều tra, truy tố, xét xử được nâng lên, vi phạm tố tụng và các trường hợp khởi tố, điều tra sai giảm dần.

Bên cạnh đó, Viện KSND TPHCM hoàn thành đúng tiến độ, đạt mọi yêu cầu đề ra đối với đề tài khoa học “Thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng trên địa bàn TPHCM”.

Tin cùng chuyên mục