Cảnh giác nữ trang giá rẻ

Sau khi hãng tin AP đưa tin một số sản phẩm nữ trang trẻ em do Trung Quốc (TQ) sản xuất có chất kim loại nặng cadmi, ngay lập tức, nhiều siêu thị ở Mỹ đã ồ ạt tẩy chay mặt hàng này. Trước thông tin này, ở nước ta nhiều phụ huynh cũng bắt đầu tỏ ra lo ngại. Tuy nhiên người bán thì vẫn bình thản…

Sau khi hãng tin AP đưa tin một số sản phẩm nữ trang trẻ em do Trung Quốc (TQ) sản xuất có chất kim loại nặng cadmi, ngay lập tức, nhiều siêu thị ở Mỹ đã ồ ạt tẩy chay mặt hàng này. Trước thông tin này, ở nước ta nhiều phụ huynh cũng bắt đầu tỏ ra lo ngại. Tuy nhiên người bán thì vẫn bình thản…

Sáng 11-1-2010, dạo một vòng chợ Bàn Cờ (quận 3, TPHCM), chúng tôi vẫn thấy bày bán khá nhiều nữ trang bạc với giá rất rẻ. Đặc biệt là dây chuyền, nhiều sản phẩm có gắn hột đá nhưng giá chỉ từ 15.000 đồng đến 20.000 đồng/món. Tương tự, tại chợ Phùng Hưng (quận 5), nữ trang bạc cũng được bán rất nhiều với giá phổ biến từ vài chục ngàn đến khoảng 100.000 đồng/sản phẩm.
Những người bán hàng giới thiệu rằng đa số sản phẩm này là hàng “xách tay” từ Hàn Quốc, Singapore và Hong Kong (TQ) về.

Về giá cả, khi trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Dũng, một thợ kim hoàn ở quận 5 bày tỏ thắc mắc “không hiểu “nữ trang ngoại” làm bằng chất liệu gì mà giá rẻ như bèo”. Theo anh, thời gian gần đây cùng với vàng, giá bạc đã lên “vèo vèo”. Anh nói: “Một sản phẩm nữ trang bạc tương tự, bọn tôi chế tác nếu tính tiền chất liệu và tiền công thôi giá thường cũng khoảng từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng/sản phẩm. Vậy mà không hiểu sao giá hàng của họ lại rẻ như thế?”.

Không chỉ có nữ trang bạc giá rẻ mà nữ trang vàng trắng có xuất xứ từ các khu vực trên cũng có giá rẻ hơn nhiều so với hàng trong nước. Cụ thể một món nữ trang vàng trắng theo kiểu Italia chế tác trong nước thường 10 triệu đồng/lượng thì hàng xuất xứ từ TQ chỉ khoảng từ 6 triệu đến 7 triệu đồng/lượng. Có lẽ vì thế, hiện nay nhiều cửa hàng kim hoàn thường bán hàng nhập từ TQ nhiều hơn hàng nội.

Theo lời Trưởng phòng kinh doanh nữ trang của một doanh nghiệp kim hoàn lớn tại TPHCM thì hàng Italia chính gốc hiện nay chiếm tỷ trọng rất nhỏ vì giá thành cao, còn lại phần lớn là hàng từ TQ. Mặc dù vậy, ngay cả ông cũng không biết là tỷ lệ hàng nữ trang TQ có mặt trên thị trường là bao nhiêu, chỉ biết là gần đây do giá thành rẻ và mẫu mã phong phú nên hàng TQ được nhập ào ào vào Việt Nam.

Tại hội thảo “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” được tổ chức mới đây, ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội Kim hoàn Việt Nam đã từng đề cập đến tình trạng này. Ông khẳng định, nếu không sớm thắt chặt cửa khẩu có lẽ tới đây nhiều thợ kim hoàn trong nước sẽ phải chuyển nghề! Hội Mỹ nghệ Kim hoàn TPHCM cũng đã có công văn gửi đến các cơ quan chức năng kiến nghị tăng cường giám sát tình trạng buôn lậu, nhằm hạn chế nữ trang lậu tràn ngập hiện nay.

Trước thông tin một số sản phẩm nữ trang đồ chơi trẻ em của TQ có chứa chất cadmi (một kim loại trắng như bạc thường dùng để mạ hay nối các chấu điện trong các mạch điện và chứa độc tố nguy hiểm nhiều hơn cả chì gấp nhiều lần và có khả năng gây ung thư cao cản trở sự phát triển của não bộ nhất là khi chúng có dưới dạng đồ chơi nữ trang cho trẻ em khi chúng hay ngậm vào miệng) thì người tiêu dùng càng cần phải cảnh giác hơn nữa.

LÊ MAI THI

Tin cùng chuyên mục