Cặp vợ chồng bền nhất

Với 87 năm chung sống, cụ ông Karam (107 tuổi) và cụ bà Katari (100 tuổi) người Ấn Độ, hiện đang ngụ tại thành phố Bradford của Anh đang được sách kỷ lục Guinness làm hồ sơ công nhận là cặp vợ chồng giữ kỷ lục sống chung lâu nhất.
Cặp vợ chồng bền nhất

Với 87 năm chung sống, cụ ông Karam (107 tuổi) và cụ bà Katari (100 tuổi) người Ấn Độ, hiện đang ngụ tại thành phố Bradford của Anh đang được sách kỷ lục Guinness làm hồ sơ công nhận là cặp vợ chồng giữ kỷ lục sống chung lâu nhất.

Cả hai có với nhau 8 người con và 28 người cháu. Hai cụ chia sẻ bí quyết cuộc hôn nhân bền vững của mình là chăm sóc nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất và luôn mang đến nụ cười cho người còn lại.

N.QUỲNH

  • Tháp cao nhất châu Âu

Công ty khảo sát xây dựng Emporis của Đức vừa cho biết tháp Mercury City ở Mátxcơva, Nga (ảnh), hiện còn đang xây dựng, sẽ là công trình cao nhất ở châu Âu. Khi hoàn tất, Mercury City cao 338m, cao hơn 28m so với tháp Shard ở London (310m). Tuy nhiên, theo Emporis, danh hiệu công trình cao nhất châu Âu của Mercury City sẽ sớm thuộc về tháp Liên bang ngay cạnh Mercury City, dự kiến hoàn thành vào năm sau với chiều cao 506m. Tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay là Burj Khalifa ở Dubai, cao 828m.

Đ.CAO

  • Galaxy Note II lập kỷ lục

Tập đoàn Samsung ngày 2-11 thông báo 3 triệu điện thoại thông minh Galaxy Note II đã được bán trên toàn cầu. Kỷ lục này được thiết lập trong vòng chưa đầy 2 tháng kể từ khi Galaxy Note II lên kệ vào cuối tháng 9. Galaxy Note II được bán trên khoảng 100 quốc gia đã được tiêu thụ nhanh hơn so với phiên bản trước, có thể sẽ tăng gấp 3 lần so với phiên bản Galaxy Note I. Doanh số bán Galaxy Note II vẫn đang tăng mạnh tại các thị trường châu Âu, châu Á và Mỹ. Phiên bản Galaxy Note II dài khoảng 15cm và rộng 8cm, kèm thêm bút chuyên dụng để viết trên màn hình.

V.CAO

  • Đưa Internet về làng bằng... xe đạp

Hãng AP đưa tin, dự án “Info Ladies” tại Bangladesh được đánh giá là thành công khi mang Internet về cho hàng chục ngàn người tại khu vực nông thôn chỉ trên… những chiếc xe đạp. Các tình nguyện viên phụ nữ sử dụng vi tính thành thạo, chấp nhận đạp xe về các khu vực nghèo ở Bangladesh để đưa những chiếc laptop nối mạng cho người dân sử dụng (ảnh). Từ dự án này, những người dân chưa từng tiếp cận với công nghệ có thể đọc báo trên mạng, xem thông tin bổ ích từ những trang web hướng dẫn trồng trọt hay cách tránh các bệnh truyền nhiễm và có thể tự liên lạc với người thân đang làm ăn xa qua email và các công cụ chat.

P.NAM

Tin cùng chuyên mục