15 giờ chiều qua, 11-11, U-23 quốc gia đã có buổi tập trên sân Mỹ Đình. Buổi tập chỉ diễn ra được 40 phút thì trời mưa to nên cả đội đành lên xe về Nhổn. Quốc Vượng đang trong giai đoạn kiêng vận động mạnh nên ở lại Nhổn. Thủ môn Đức Cường chỉ chạy nhẹ nhàng ngoài đường piste còn Phước Vĩnh bị lật cổ chân nên cũng đành tập cơ bụng với bóng cùng với bác sĩ của đội. 17 cầu thủ còn lại sau khi khởi động đã tập một số bài khá mới mẻ. Đó là phối hợp trung lộ ít chạm để tiếp cận cầu môn thay vì những bài tấn công biên quen thuộc. Sau đó, ông Riedl chia đôi đội hình (Văn Quyến mặc áo khác màu, có thể tham gia vào bất kỳ đường bóng nào của cả 2 bên) đá đối kháng.

Ông Đỗ Nguyên Phương, Trưởng ban Khoa Giáo Trung ương tặng hoa cho đội trưởng tuyển U23 Việt Nam Phan Văn Tài Em.
Theo những thông tin mà chúng tôi có được, ngoại trừ chấn thương của Phước Vĩnh không có gì nghiêm trọng còn 2 trường hợp của Quốc Vượng và Đức Cường không hề đơn giản chút nào. Là thủ môn nên việc Đức Cường bị đau lưng cũng đồng nghĩa với việc anh không thể đạt 100% phong độ khi thi đấu, ít nhất là trong 1 tuần tới. Quốc Vượng còn nặng hơn khi chấn thương nơi khớp bánh chè phải của tiền vệ trụ này đã rơi vào tình trạng gần như không thể chữa khỏi 100% giống trường hợp của Hữu Thắng, Văn Nhiên.
Nguyên nhân là do vận động quá tải trong một thời gian dài không được nghỉ ngơi và một phần miếng sụn đã bị viêm nặng hoặc dập, không có khả năng tái tạo. Bất kỳ một va chạm mạnh nào trong giai đoạn này gần như chắc chắn sẽ khiến vết thương cũ tái phát và thêm trầm trọng.
Theo các bác sĩ của đội tuyển, Quốc Vượng tuy có thể ra sân trong trận đấu gặp Singapore ngày 20-11 song không loại trừ khả năng anh sẽ chỉ bắt đầu chơi trong trận đấu thứ 2 gặp Lào ngày 22-11 để phòng ngừa rủi ro chấn thương trở lại cũng như tạo điều kiện cho Quốc Vượng có thể cống hiến trọn vẹn trong tất cả các trận đấu tại SEA Games 23.
Khi đặt câu hỏi tại sao Vượng đã có dấu hiệu đau ngay từ Agribank Cup song vẫn chơi tốt, bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền cho biết: đối với những cầu thủ có thể lực phi thường như Văn Nhiên, Quốc Vượng thì ngay cả khi bị đau, họ vẫn khỏe hơn các đồng đội nên vẫn thi đấu được nếu cố gắng. Song nếu việc cố chơi bóng trong điều kiện chấn thương như vậy kéo dài thì một thời gian sau (có thể là 6 tháng- 1 năm), sự nghiệp cầu thủ coi như chấm dứt.
Trước đó, vào sáng 10-11, đội đã được đón tiếp ông Đỗ Nguyên Phương, Trưởng ban Khoa Giáo Trung ương cùng với các lãnh đạo UBTDTT đến thăm hỏi, động viên và dặn dò. Theo đó, các tuyển thủ được nhắc nhở phải chú ý đến 2 vấn đề trong những ngày thi đấu tại Philippines. Đó là: không nên đi ra ngoài trừ trường hợp bất đắc dĩ do tình hình an ninh không tốt, tuyệt đối kiềm chế nếu các trọng tài có những tiếng còi bất lợi vì nếu không, đối tượng bị thiệt thòi nhất chính là kết quả của toàn đội bóng.
Theo kế hoạch, vào lúc 15 giờ ngày 14-11, đội U-23 sẽ có trận đấu tập cuối cùng gặp CLB Mitsustar Hải Phòng trên sân Mỹ Đình. Sau đó 1 ngày, toàn đội sẽ tham dự Đêm Gala Pepsi bóng đá “Triệu trái tim một khát vọng” tại Khách sạn Fortuna (Hà Nội), để tiễn đội U-23 lên đường tham dự SEA Games 23.
AN HƯNG