Từ khóa: #chiếm đoạt tiền

Lãnh 10 năm tù vì lập hồ sơ khống chiếm đoạt tiền công ty

Lãnh 10 năm tù vì lập hồ sơ khống chiếm đoạt tiền công ty

Ngày 28-9, TAND tỉnh An Giang cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Cao Thị Anh Thư (SN 1996, ngụ xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú) 7 năm tù về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về hành vi “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; tổng hình phạt là 10 năm tù. Đồng thời, buộc bị cáo trả lại số tiền đã chiếm đoạt.

Bắt thủ kho tham ô 631 triệu đồng

Bắt thủ kho tham ô 631 triệu đồng

Trịnh Đình Huynh là thủ kho của một cửa hàng tổng hợp thuộc Công ty CP Thương mại miền núi Phú Yên đã có hành vi “rút ruột” công quỹ với số tiền lên đến 631 triệu đồng.
Nữ nhân viên cấp dưỡng “nổ” là trợ lý Tổng Giám đốc Viettel bị phạt 14 năm tù

Nữ nhân viên cấp dưỡng “nổ” là trợ lý Tổng Giám đốc Viettel bị phạt 14 năm tù

Do cần tiền chi tiêu cá nhân, bị cáo Hòa đã dùng thủ đoạn gian dối, tự giới thiệu bản thân là trợ lý của Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, có nhiều mối quan hệ, có khả năng xin việc làm tại Tập đoàn cho những người có nhu cầu, để nhận và chiếm đoạt tiền của họ.

Lừa lấy mã OTP để chiếm đoạt tiền

Lừa lấy mã OTP để chiếm đoạt tiền

Ngày 25-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM cho biết đã khởi tố 4 bị can Lê Minh Đức (SN 1996, ngụ quận 7), Lê Hồng Công (SN 1990, ngụ tỉnh Gia Lai), Lê Phước Hưng (SN 1996, ngụ quận 1), Đỗ Hương Dung (SN 1991, ngụ tỉnh Gia Lai) cùng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Mạo danh trường lừa đảo sinh viên

Mạo danh trường lừa đảo sinh viên

Nhiều trường đại học (ĐH) danh tiếng tại TPHCM trong thời gian gần đây phát hiện thông tin mạo danh để tuyển sinh. Trong các thông báo tuyển sinh giả này còn kèm theo cả số tài khoản để chuyển tiền, giả cả chữ ký, chức danh hiệu trưởng... Các trường ĐH dù biết nhưng cũng rất khó để bảo vệ sinh viên (SV) khỏi bị sập bẫy.
Đối tượng Phát tại cơ quan điều tra

Giả cảnh sát giao thông chiếm đoạt tiền người đi đường

Để có tiền tiêu xài, Huỳnh Tấn Phát nảy sinh ý định giả cảnh sát giao thông, hù dọa người đi đường vi phạm luật giao thông. Phát mua còi hú, đèn ưu tiên gắn vào mô tô của mình và mua thêm một khẩu súng nhựa, một đèn pin, một bộ đàm, một chiếc còi rồi đi hù dọa những người chở ba hoặc không đội mũ bảo hiểm để hù dọa lấy tiền.
Báo động chiêu lừa bán nền “dự án ma”

Báo động chiêu lừa bán nền “dự án ma”

Để chiêu dụ, chiếm đoạt tiền của người dân nhẹ dạ, cả tin, một số nhóm đối tượng đã vẽ ra các “dự án ma” trên những thửa đất quy hoạch, đất lúa, đất chưa chuyển mục đích sử dụng, đất có pháp lý không rõ ràng. Bọn lừa đảo làm giả giấy tờ đất, phương án thẩm duyệt dự án, biên nhận hồ sơ của cơ quan cấp phép…, khiến nhiều người đã “dính phải bẫy” khi góp vốn, mua nền và cuối cùng phải lâm cảnh nợ nần, trắng tay. 
Lừa lấy mã OTP để chiếm đoạt tiền

Lừa lấy mã OTP để chiếm đoạt tiền

Các đối tượng trong băng nhóm của Danh đã giả danh nhân viên công ty tài chính điện thoại cho khách hàng đề nghị hỗ trợ vay vốn. Sau khi ngân hàng duyệt và giải ngân vào tài khoản khách hàng, các đối tượng yêu cầu khách hàng cung cấp mã xác thực OTP.
Hack Facebook chiếm đoạt tiền

Hack Facebook chiếm đoạt tiền

Ngày 21-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45, Công an Nghệ An) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Huy (19 tuổi, trú thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Có dấu hiệu lọt người, lọt tội trong vụ chiếm đoạt tiền ở Ngân hàng Bản Việt

Có dấu hiệu lọt người, lọt tội trong vụ chiếm đoạt tiền ở Ngân hàng Bản Việt

Ngày 27-9, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Bản Việt. Sau một ngày xét xử và hội ý, HĐXX tuyên trả hồ sơ cho cơ quan công an để điều tra lại vụ án.