Serie A 2005-06 (vòng 10)

Chiến thắng thứ ba liên tiếp cho Fiorentina

  • Fiorentina (3) – Cagliari (19)

Cuộc đối đầu trên sân Franchi giữa Fiorentina với Cagliari có sự chênh lệch quá lớn về phong độ và thành tích thi đấu.

Chiến thắng thứ ba liên tiếp cho Fiorentina ảnh 1

Tiền đạo Luca Toni sẽ tiếp tục ghi nhiều bàn thắng cho Fiorentina.

Nếu như chủ nhà vừa giành hai trận thắng liên tiếp chỉ cách nhau 4 ngày và toàn thắng trong 4 trận trên sân nhà từ đầu mùa giải đến nay với ít nhất 2 bàn thắng thì ngược lại, Cagliari vẫn chưa tìm được một trận thắng nào, đồng thời cũng chưa giành được điểm nào trên sân khách và để lọt lưới ít nhất 2 bàn/trận.

Fiorentina biết cách “bù đắp” cho lối chơi phòng thủ lỏng lẻo (lọt lưới 11 bàn) bằng sức mạnh tấn công rất ấn tượng và hiệu quả với 20 bàn thắng. Riêng tiền đạo Luca Toni ghi được 11 bàn, trong đó có 5 bàn trong hai trận vừa qua, và đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới.

Trong khi đó, Cagliari có thể trông cậy vào phong độ ghi bàn của tiền đạo người Hungari David Suazo, bởi chính anh là người ghi 4 bàn thắng, tức 2/3 tổng số bàn thắng của đội bóng sau 9 vòng đấu. Vả lại, nhiệm vụ ghi bàn của Suazo ở trận lần này hẳn sẽ dễ dàng hơn khi Fiorentina tiếp tục thiếu vắng bộ ba phòng thủ Christian Maggio, Guilherme Do Prado và Alessandro Gamberini do chấn thương.

Dự đoán: Fiorentina thắng 3-1

  • Udinese (10) – Palermo (5): “Chim ưng "gặp" ngựa vằn”

HTV9 truyền trực tiếp lúc 2 giờ 30 ngày 31-10

Cũng đúng vào ngày này năm ngoái, Udinese thắng Palermo 1-0 trên sân nhà Friuli trước khi đến Sicile thắng tiếp với tỷ số thuyết phục 5-1. Nhưng lần này, họ sẽ khó lặp lại thành tích trên trước một Palermo đang có phong độ rất tốt. Những “chú ngựa vằn” - ám chỉ màu áo của Udinese - trở thành đội bóng gây bất ngờ khi lọt vào vòng đấu bảng Champions League, trong khi đó “chú chim ưng” - biểu tượng của Palermo - sẵn sàng tấn công chớp nhoáng trước những sơ hở của đối phương và xa hơn nữa, đang chầu chực suất tham dự Champions League mùa bóng tới.

Palermo đang duy trì phong độ rất tốt, bằng chứng là trong 4 trận gần đây, họ chỉ để thua trên sân AC Milan 1-2 trong tình thế “ăn miếng trả miếng” hồi cuối tuần qua, trước khi trở về sân nhà thắng Lecce 3-0 hồi giữa tuần. Chiến thắng này đã giúp các cầu thủ Palermo bay bổng từ vị trí thứ 10 lên vị trí thứ 5 và giờ đây họ trở thành một trong những ứng viên cho cuộc cạnh tranh vị trí thứ 4 – vị trí giành quyền tham dự Champions League – mặc dù mùa bóng vừa mới kết thúc 1/4 chặng đường.

Udinese dường như đánh mất cơ hội khẳng định chính mình kể từ trận hòa Werder Bremen 1-1 ở lượt đấu thứ 3 bảng C Champions League, bởi sau đó, họ thua Inter 0-1 và hòa Ascoli 1-1 trong hai vòng đấu Serie A chỉ cách nhau 4 ngày. Nhìn chung, phong độ và thành tích của Udinese từ đầu mùa giải đến nay không bằng năm ngoái và không đáp ứng được sự kỳ vọng của CĐV nhà. Hiện tại, họ phải chấp nhận vị trí giữa bảng xếp hạng vốn cách vị trí thứ tư của Inter Milan 5 điểm.

Nhưng có lẽ, khó khăn lớn nhất hiện nay đối với HLV Serse Cosmi là phong độ không ổn định của bộ ba tấn công Vinenzo Iaquinta, Antonio Di Natale và David Di Michel. Có trận họ chói sáng bằng nhiều bàn thắng như cú hat-trick của Di Michele trong trận thắng 3-2 trên sân Siena ngày 15-10, nhưng có trận họ lại tịt ngòi như hai trận vừa qua.

Song, ông Cosmi cũng sẽ không có Cesare Natali, Paulo Barretto và Mirko Pieri do chấn thương. Đội khách thiếu một số trụ cột. Thủ môn số một Matteo Guardalben tiếp tục điều trị chấn thương trong khi đó hậu vệ Christian Terlizzi (phát hiện mới của mùa giải năm nay) bị treo giò cùng với thủ quân Eugenio Corini.

Dự đoán: Hòa 1-1

Đối đầu trực tiếp
31/10/2004 Udinese - Palermo 1-0
13/3/2005 Palermo – Udinese 1-5

Đội hình dự kiến
Udinese (3-5-2): 1 De Sanctis - 4 Bertotto, 6 Sensini, 19 Felipe - 7 Zenoni, 8 Vidigal, 18 Muntari, 5 Obodo, 32 Candela - 9 Iaquinta, 17 Di Michele
Palermo (4-4-2): 24 Andujar, 2 Zaccardo, 21 Biava, 43 Barzagli, 11 Grosso, 18 Santana, 22 Mutarelli, 8 Barone, 6 Bonanni, 26 Makinwa, 29 Caracciolo.

TREVISO (18) – SIENA (14)
Treviso không thể mong đợi một kết quả khả quan bởi ngay trên sân nhà họ cũng chưa giành được điểm nào. Trong khi đó, Siena muốn lấy lại tinh thần sau trận thua Fiorentina 0-2 vừa qua và họ sẽ trông cậy vào các chân sút Chiesa (7 bàn) và Locatelli (4 bàn).
Dự đoán: Siena thắng 1-0

LIVORNO (8) – PARMA (16)
Từ khi trở về Italia thi đấu cho Parma trong vai trò thay thế cầu thủ ghi bàn xuất sắc Alberto Gilardino (sang AC Milan), tiền đạo Bernado Corradi chỉ mới ghi được 1 bàn và đội bóng của anh chưa ghi được hơn 1 bàn/trận sau 9 vòng đấu vừa qua. Thành tích tồi tệ này khiến họ rơi xuống vị trí hiện nay vốn cách khu vực rớt hạng đúng 1 điểm. Trong khi đó, sở dĩ Livorno có được vị trí như hiện nay, phần lớn là nhờ vào phong độ ghi bàn của tiền đạo Cristiano Lucatelli. Ngoài ra, đội này chưa để thua trận nào trên sân nhà Armando Picchi.
Dự đoán: Livorno thắng 1-0

LECCE (20) – MESSINA (17)
Trong ba trận thua liên tiếp vừa qua, Lecce để lọt lưới đến 8 bàn và không ghi được bàn thắng nào. Thế nên, CĐV nhà sẽ mong đợi tiền đạo Mirko Vucinic (phát hiện của mùa giải năm ngoái) cùng đồng đội của anh ta tìm lại được con đường dẫn đến mành lưới đối phương. Trong khi đó, Messina vẫn đang tìm kiếm trận thắng đầu tiên sau 4 trận thua và 5 trận hòa, nhưng đến sân Lecce họ chỉ có thể mong một trận hòa.
Dự đoán: Hòa 1-1

CHIEVO (6) – EMPOLI (11)
Empoli bước vào mùa giải với 3 trận thua liên tiếp, sau đó họ không để thua thêm trận nào cho đến trước trận thua AC Milan 1-3 hồi giữa tuần. Tuy nhiên, do phong độ thi đấu trên sân khách không tốt (chỉ mới giành được 1 trận thắng), Empoli không có cơ hội giành 3 điểm ở vòng đấu này mặc dù có đầy đủ các trụ cột trong đội hình xuất phát. Trong khi đó, ngoài lợi thế sân nhà, Chievo đang sở hữu những tài năng đầy hứa hẹn như các tiền đạo Carvalho Amauri và Victor Obinna, bởi cả hai đều ghi được 2 bàn cho đội bóng.
Dự đoán: Chievo thắng 2-1

REGGINA (15) – LAZIO (7)
Reggina chơi rất tồi sau 9 vòng đấu vừa qua. Họ chưa giành được điểm nào trên sân khách trong khi cũng chỉ giành được 2 trận thắng và thua 3 trận trên sân nhà. Nói cách khác, với họ chỉ có thắng hoặc thua. Nhưng tiếc thay, số trận thua lại quá nhiều nên khiến họ chỉ cách khu vực rớt hạng 1 điểm. Lazio luôn được xem là đội bóng đáng ngại ở Serie A. Sức mạnh tấn công của họ chủ yếu tập trung ở tiền đạo Rocchi, bởi cầu thủ này ghi 5 bàn trong tổng số 13 bàn thắng của đội bóng. Tuy nhiên, hàng phòng thủ lại chơi không tốt khi để lọt lưới đến 12 bàn.
Dự đoán: Lazio thắng 2-1

ROMA (12) – ASCOLI (13)
AS Roma tự tin giành chiến thắng trên sân Olimpico ở vòng đấu này sau trận derby hòa Lazio 1-1 và thắng 3-2 trên sân San Siro của Inter Milan trong thời gian chỉ cách nhau 4 ngày. Thế nhưng, sự vắng mặt của nhạc trưởng Francesco Totti (treo giò) sẽ là một mất mát rất lớn và buộc HLV Luciano Spalletti đưa tiền đạo Nonda đá cặp với Montella ngay đầu trận trong đội hình 4-4-2, thay vì 4-2-3-1 như trận vừa qua gặp Inter. Trong khi đó, Ascoli không có một số trụ cột do chấn thương.
Dự đoán: AS Roma thắng 2-0

NHÓM PVTT

Tin cùng chuyên mục