Chính quyền Ankara bắt giữ 360 binh sĩ liên quan đảo chính

Thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu cho biết, các công tố viên nước này đã ra lệnh bắt giữ 360 binh sĩ trong một chiến dịch truy quét nhằm vào những người ủng hộ phong trào giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen trong quân đội.
Fethullah Gulen - người được cho là đã "giật dây" cuộc đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: worldbulletin.net
Fethullah Gulen - người được cho là đã "giật dây" cuộc đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: worldbulletin.net
Theo Anadolu, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai chiến dịch truy quét tại TP Istanbul, phần lớn trong số những người trong danh sách bắt giữ là binh lính. Hiện lực lượng an ninh và cảnh sát TP Istanbul vẫn tiếp tục chiến dịch truy bắt các nghi can.
Hơn 50.000 người, gồm binh sĩ, giáo viên và nhà báo, đã bị bỏ tù trong một chiến dịch sâu rộng với cáo buộc liên quan tới giáo sĩ Gulen, người bị Ankara coi là chủ mưu vụ đảo chính quân sự bất thành hồi tháng 7-2016 và hiện sống lưu vong tại Mỹ. Hồi tuần trước, gần 700 người đã bị bắt trong các cuộc điều tra liên quan. 

Tin cùng chuyên mục