Chủ tịch Quốc hội kiểm tra tiến độ thi công đường Hồ Chí Minh

Chiều 8-1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, ngân sách và thi công đường Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh. Đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn Thừa Thiên-Huế kéo dài 105km với 28 chiếc cầu và 388 cống...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng lưu ý, Thừa Thiên-Huế cần có hướng đi cụ thể, rõ nét hơn, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, phát triển mạnh du lịch, dịch vụ, công nghiệp xây dựng, theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tỉnh cần quan tâm hơn nữa công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, liên kết với các tỉnh, thành phố liền kề trong phát triển hành lang kinh tế Đông-Tây.

Thừa Thiên-Huế cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan để có kế hoạch khai thác hiệu quả tuyến đường trọng yếu này; chủ động quy hoạch lại các khu dân cư, bảo đảm hành lang an toàn giao thông dọc tuyến.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Trường Sơn (Quảng Trị); đi thăm cảng Chân Mây và khu công nghiệp Phú Bài (Thừa Thiên-Huế).

Trước đó, Chủ tịch đã đến thăm, tặng quà, động viên công nhân Công ty Đầu tư phát triển xây dựng Chi Phương - đơn vị đang thi công cầu cạn Cúc Phương, đoạn đường Hồ Chí Minh nằm trên địa bàn huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa; trồng cây lưu niệm tại Di tích lịch sử quốc gia, mốc km số 0 tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục