

Khoảng 8 giờ 30 phút sáng 15-11, bão số 13 đã đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Bình với sức gió cấp 8, giật cấp 10 cấp 11. Bão gây mưa rất lớn, người dân cố thủ trong nhà. Hàng quán, các loại dịch vụ thường ngày đều đóng cửa. Các bến xe dừng mọi tuyến vận tải hành khách.
Để đảm bảo an toàn cho người dân trước khi bão số 13 đổ bộ, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng phải đi từng nhà sơ tán người dân đến nơi an toàn. Người dân Đà Nẵng cũng đang hối hả chủ động chằng chống nhà cửa nhằm giảm thiệt hại.
Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Trị đã sơ tán 12.234 hộ dân với 35.421 người, trong đó có 265 hộ dân với 1.149 người (ở huyện Hướng Hóa) đến các địa điểm tập trung để phòng tránh sạt lở đất và cả phòng tránh bão.
Ngày 14-11, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện 1601/CĐ-TTg chỉ đạo tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 13. Công điện nêu rõ, bão số 13 hiện nay mạnh hơn so với dự báo trước đây.
Do ảnh hưởng của mưa lũ, triều cường, sóng biển mạnh đã khiến nhiều vị trí trên tuyến kè biển tại các xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà và Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) bị sạt lở nghiêm trọng. Mặc dù đã được gia cố nhưng đó mới chỉ là giải pháp tạm thời, về lâu dài nguy cơ tiếp tục sạt lở, mất an toàn kè vẫn đang báo động.