Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Xây dựng nghị quyết với mục đích cuối cùng phục vụ người dân

“Việc xây dựng nghị quyết với mục đích cuối cùng là phục vụ người dân, vì sự phát triển của địa phương”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh tại hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh, TP khu vực miền Đông Nam bộ lần thứ 2.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Xây dựng nghị quyết với mục đích cuối cùng phục vụ người dân ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi cùng các đại biểu dự Hội nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam bộ. Ảnh: VIỆT DŨNG
Ngày 15-12, tại TPHCM, Ban Công tác đại biểu (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) phối hợp Thường trực HĐND TPHCM tổ chức hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh, TP khu vực miền Đông Nam bộ lần thứ 2, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Chủ đề của hội nghị là: “Chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND cấp tỉnh trong việc thực hiện chức năng quyết định những vấn đề quan trọng tại địa phương”.
Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, nhận xét, HĐND, Thường trực HĐND các tỉnh, TP thời gian qua đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, đáp ứng ngày càng cao quá trình phát triển của địa phương, yêu cầu của cử tri. Cùng với các tỉnh, TP khu vực Đông Nam bộ, TPHCM đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt. Đặc biệt, TPHCM đã đón nhận cơ chế rất quan trọng của Quốc hội là Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM (Nghị quyết 54/2017/QH14). Thực hiện nghị quyết này, TPHCM sẽ phát huy cao nhất cơ chế, chính sách để nắm bắt cơ hội khai thác tiềm năng, huy động nguồn lực giải quyết hiệu quả những vấn đề khó khăn, hạn chế của TPHCM về hạ tầng giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đóng góp cho đất nước ngày càng lớn hơn, nhiều hơn về nguồn lực.
Vì vậy, HĐND TPHCM luôn ý thức để đáp ứng tình hình mới, đòi hỏi phải nâng cao năng lực trách nhiệm, khắc phục hạn chế và không ngừng đổi mới trong tổ chức hoạt động… Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND cấp tỉnh trong việc thực hiện chức năng quyết định những vấn đề quan trọng tại địa phương.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của HĐND các địa phương khu vực Đông Nam bộ đã đạt được trong thời gian qua.
Đồng chí nhấn mạnh, các tỉnh Đông Nam bộ, trong đó có TPHCM có mức tăng trưởng bình quân cao so với cả nước. Nhân dân ngày càng đánh giá cao, đặt niềm tin vào cơ quan dân cử. Tuy nhiên, hiện nay vẫn có những khó khăn hạn chế, thách thức cần phải khắc phục.
Đồng chí cho biết kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV đã quyết định một số nội dung liên quan đến các tỉnh, TP khu vực Đông Nam bộ như Nghị quyết về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai), Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Vì vậy, đồng chí yêu cầu HĐND các địa phương cần quan tâm sớm xây dựng, ban hành các nghị quyết, cụ thể hóa các chủ trương chính sách nêu trên. Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu kinh nghiệm của các tỉnh, TP khu vực Đông Nam bộ để đúc kết, rút ra những vấn đề cần đổi mới, hoàn thiện và ban hành hướng dẫn quy chế hoạt động của HĐND các tỉnh, TP.
Về hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, đồng chí lưu ý cần bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, TP để cụ thể hóa các chính sách phù hợp điều kiện cụ thể của từng địa phương. Các chủ trương, chính sách của HĐND các địa phương khi ban hành phải đúng, trúng để đảm bảo tính hiệu quả; thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến của các cơ quan liên quan, ý kiến của dân. “Việc xây dựng nghị quyết với mục đích cuối cùng là phục vụ người dân, vì sự phát triển của địa phương”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh. 

Tin cùng chuyên mục