Sau khi nhận đơn của một số tiểu thương phản ánh những lo lắng trong việc xây dựng chợ An Hải Bắc và chợ Mai (quận Sơn Trà), sáng nay 5-5, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng lãnh đạo 1 số sở ngành liên quan trực tiếp đi kiểm tra.
Tại chợ An Hải Bắc, ông Huỳnh Đức Thơ trực tiếp đi đến từng quầy bán hàng, hàng cá, hàng thịt, hàng rau,...để hỏi thăm các hộ tiểu thương về chủ trương xây dựng mới chợ An Hải Bắc.
Tiểu thương đang buôn bán tại chợ An Hải Bắc phản ánh với Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ về tình trạng xuống cấp của chợ, mất an toàn về PCCC, mùa mưa ngập ngụa, mùa nắng hôi hám. Hầu hết các tiểu thương đều ủng hộ việc UBND quận Sơn Trà tiến hành xây dựng và mở rộng quy mô chợ An Hải Bắc.
Chợ An Hải Bắc được xây dựng từ năm 2002 để thay chợ An Đồn (giải tỏa mở rộng đường Ngô Quyền) bao gồm 01 nhà lồng chính và 01 nhà lồng chợ phụ (không có tường bao che), hạ tầng chưa đồng bộ, cốt nền khu vực lồng chợ phụ thấp, hệ thống thoát nước thải xuống cấp, thường xuyên bị ẩm ướt và bị ngập nước vào mùa mưa. Hiện có 378 lô thực tế đang kinh doanh tại chợ, ngoài ra còn có 30 hộ hàng rong.
Theo báo cáo của quận Sơn Trà, công trình nâng cấp chợ An Hải Bắc có quy mô gồm 02 nhà lồng (01 tầng) với tổng mức đầu tư gần 13 tỷ đồng; trong đó, 50% là kinh phí của quận và 50% còn lại huy động từ đóng góp của các hộ kinh doanh trong chợ và các nguồn vốn hợp pháp khác. Trong quá trình nâng cấp cải tạo lại chợ, các hộ tiểu thương sẽ được di dời ra chợ tạm tại khu đất 4 mặt tiền các tuyến đường Trần Nhân Tông, Lê Chân, Trần Thánh Tông và An Hải 14. Kinh phí xây dựng chợ tạm sẽ do ngân sách quận đảm bảo.
UBND quận Sơn Trà và Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố cho biết, chợ Mai hiện có 279 lô thực tế đang kinh doanh tại chợ và 145 lô hàng rong. Khu vực để xây dựng chợ mới Thọ Quang là một phần thuộc dự án khu dân cư dọc tuyến cống thoát nước mưa Thọ Quang - Biển Đông có tổng diện tích thu hồi gần 85.600 m² với 255 hồ sơ giải tỏa, gồm 209 hồ sơ đất ở, 43 hồ sơ đất nông nghiệp và 3 hồ sơ đất khác. Trong đó, giai đoạn 1 (Chợ Mai) hiện đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) với 40/40 hồ sơ (14 hồ sơ đất ở) đã được kiểm định và áp giá; 10/40 hồ sơ đã chi trả tiền đền bù và 14/40 hồ sơ đã bàn giao mặt bằng. Liên quan đến những vướng mắc về công tác GPMB của dự án này, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố cho biết, đa số các hộ dân có đất nông nghiệp nằm trong diện giải tỏa để triển khai làm chợ Mai mới hiện chưa đồng ý bàn giao mặt bằng và đề nghị được bố trí lô kinh doanh tại chợ để chuyển đổi ngành nghề, tạo công ăn việc làm, và đề nghị hỗ trợ thêm vì đơn giá đền bù thấp.
Ông Huỳnh Đức Thơ hứa với các hộ tiểu thương là sau khi xây dựng chợ mới sẽ bố trí các hộ buôn bán bài bản, khoa học, phù hợp và an toàn hơn Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Ông Huỳnh Đức Thơ lắng nghe, động viên, giải thích với các hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng mới chợ Mai Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Ông Thơ cũng đề nghị UBND quận phải tổ chức họp dân, mời rộng rãi bà con tiểu thương để lấy ý kiến về tổng mức đầu tư, tiêu chuẩn bố trí và sơ đồ bố trí tổng mặt bằng các lô, quầy; sơ đồ bố trí ngành hàng cũng như mức đóng góp để xây dựng chợ của từng vị trí kinh doanh.
Đối với chợ Mai, sau khi trực tiếp nghe nguyện vọng của các hộ dân và xét đến hoàn cảnh khó khăn của các hộ, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đã đồng ý về chủ trương đền bù 30% diện tích đất nông nghiệp của các hộ theo giá đất ở, hỗ trợ thêm kinh phí cho các hộ thuê đất trồng rau cũng như các hộ có nguyện vọng chuyển đổi ngành nghề tùy theo diện tích đất thu hồi, đồng thời bố trí lô cho các hộ nêu trên vào buôn bán tại chợ.