

Ngày 21-4, BV Nhi đồng 1 TPHCM tổ chức chẩn đoán và hướng dẫn can thiệp những ca bệnh khó, bệnh lý có biến chứng bất thường cho 2 BV đa khoa Kiên Giang và Ninh Thuận - địa bàn có trẻ tử vong do viêm não và “tay, chân, miệng” cao.
Cả 4 trẻ (từ sơ sinh đến dưới 3 tuổi) nhập viện trong tình trạng nặng, không có biểu hiện rõ ràng của bệnh viêm não, màng não và “tay, chân, miệng”. Có trường hợp, các bác sĩ ở bệnh viện tỉnh nghi ngờ trẻ ngộ độc thuốc chống ói.
Sau khi xem hồ sơ bệnh án, kết quả chẩn đoán cận lâm sàng và quan sát bệnh nhân trực tiếp qua cầu truyền hình (do Công ty Viễn thông liên tỉnh-VTN tài trợ), các bác sĩ BV Nhi đồng 1 TPHCM kết luận bệnh lý (phần lớn do bệnh “tay, chân, miệng” - tác nhân chính là enterovirus 71 nhưng không có biểu hiện đặc trưng) và gợi ý hướng điều trị.
Theo BV đa khoa Kiên Giang, sau 3 tuần BV Nhi đồng 1 TPHCM xuống hỗ trợ cách nhận biết và điều trị bệnh “tay, chân, miệng”, đến nay tỷ lệ tử vong giảm đáng kể. Trong số 18 ca có biến chứng, chỉ có 2 trẻ tử vong (trước đó tỷ lệ tử vong trên 80%).
NG.TR.
Tin, bài liên quan:
Trên 2.400 ca bệnh “tay, chân, miệng”