Sau hai trận gây thất vọng ở Champions League và Serie A

Chuyện gì đang xảy ra ở Inter Milan?

Thua 0-1 trên sân Sporting Lisbon ở Champions League, rồi hòa Sampdoria 1-1 ngay trên sân San Siro ở Serie A, Inter Milan không thực sự mạnh mẽ như người ta tưởng, trái lại ở đội bóng này vẫn còn có những điều đáng lo ngại như thiếu một cầu thủ tổ chức lối chơi, tinh thần thi đấu không quyết liệt, nội bộ không đoàn kết… Đó là nhận định của nhật báo Gazzetta dello Sport trong số phát hành ngày hôm qua (18-9).

Chuyện gì đang xảy ra ở Inter Milan? ảnh 1

Inter Milan cần thêm bao lâu để các chân sút như Ibrahimovic chơi bùng nổ trên các đấu trường?

Inter Milan – Sampdoria 1-1 có thể được xem là sự khởi đầu cho cuộc khủng hoảng ở Inter.

Được chơi trên sân nhà, đoàn quân của HLV Roberto Mancini có cơ hội khôi phục thanh danh sau trận thua ở Champions League 4 ngày trước đó.

Sampdoria đến sân San Siro bị xem là “vật tế thần” hoặc đại loại như thế, nhất là sau trận thua bất ngờ Empoli 1-2 ngay trên sân nhà ở vòng đấu thứ nhất.

Một kịch bản như thế được dàn dựng trên các phương tiện truyền thông ở Italia. Thế mà trên sân bóng mọi thứ lại diễn ra hoàn toàn khác. Trận đấu kết thúc 1-1, Inter chỉ thể hiện sức mạnh của ứng viên vô địch trong những phút cuối của trận đấu, nhưng bàn gỡ hòa lại nhờ hậu vệ đối phương.

Nói tóm lại, 4 ngày với một trận thua và một trận hòa là thời điểm mà chẳng một thành viên nào ở Inter muốn nhắc đến trước khi kéo quân đến sân Olimpico gặp kình  địch AS Roma cho vòng đấu thứ 3 vào rạng sáng thứ Năm tới đây (tính theo giờ VN).

Chuyện gì đang xảy ra cho Inter trong hai trận vừa qua? Tờ Gazzetta mỉa mai cho rằng luật sư biện hộ của CLB có thể sẽ nói rằng đó là do không may mắn.

Nhưng 2 trận sẩy chân trong 4 trận (trước đó thắng AS Roma ở trận Siêu cúp Italia và Fiorentina ở Serie A) thực sự không phải là ít và điều này cho thấy ông Mancini còn rất nhiều việc phải làm với đội hình không đồng bộ như hiện nay.

Gazzetta cho rằng Inter không có người trấn giữ khung thành chắc chắn. Cũng như năm ngoái, thủ môn Julio Cesar và Francesco Toldo chơi ở mức trung bình, nếu không muốn nói là có những lúc họ chơi rất tệ. Song, hiện tại ông Mancini chỉ có thể trông cậy vào Julio Cesar, sau khi thấy Toldo chơi rất thất vọng trên sân Sporting Lisbon.

Trong khi đó, hàng tiền vệ năm nay không có cầu thủ nào có khả năng tổ chức lối chơi, cung cấp bóng hiệu quả như Veron và David Pizarro như mùa giải trước. Esteban Cambiasso, Olivier Dacourt và cả Patrick Vieira thực sự không có tư duy của một cầu thủ dẫn dắt lối chơi.

Nhưng, điều đáng lo ngại chính là hàng tấn công. Các chân sút của Inter được đánh giá rất cao nhưng họ chơi không thuyết phục trong hiệp đầu của trận gặp AS Roma, Sporting Lisbon và Sampdoria.

Nếu như ở trận gặp AS Roma, Inter lội ngược dòng bằng 4 bàn thắng sau khi bị dẫn trước 3 bàn, thì ở hai trận sau đó dù với bất cứ lý do gì các chân sút của họ không thể đưa bóng vào lưới đối phương. Ngoài ra, ông Mancini đang đau đầu với việc phải lựa chọn hai trong số ba tiền đạo (Hernan Crespo, Zlatan Ibrahimovic và Adriano) cho đội hình xuất phát.

Thực tế, chẳng một ai chấp nhận vai trò dự bị và sự căng thẳng ngày càng gia tăng sau những lần đội bóng không giành được kết quả như mong muốn. Mới tối hôm 16-9 sau trận hòa Sampdoria, Adriano -  người chỉ được tung vào sân ở phút 77 – mỉa mai phát biểu ngắn gọn trước báo chí: “Chỉ hòa thôi sao? Không lẽ lại là lỗi của tôi?”

CÔNG ĐẠM

Tin cùng chuyên mục