eN2P

Cơ hội trở thành chuyên gia hệ thống mạng

Cơ hội trở thành chuyên gia hệ thống mạng

Thực tế từ các nhà tuyển dụng cho thấy thị trường nguồn nhân lực CNTT tại Việt Nam đang trong tình trạng “khủng hoảng thiếu” - vì nhu cầu rất cao mà nguồn nhân lực đáp ứng không đủ do thừa lượng - thiếu chất. Các doanh nghiệp CNTT cho biết họ chỉ tuyển dụng khoảng 10% trên tổng số ứng viên dự tuyển do các ứng viên không có kỹ năng làm việc, thiếu tự tin, không có kỹ năng diễn đạt trình bày, và thiếu nghiêm trọng kiến thức ngành.

Cơ hội trở thành chuyên gia hệ thống mạng ảnh 1

Một lớp học đào tạo mạng.

Tiêu chí lựa chọn để học CNTT hiện nay của đa số học viên là tìm một trung tâm, cơ sở có trang thiết bị học tập hiện đại, tiêu chuẩn cao. Tuy nhiên, theo ông Vương Mạnh Sơn, Giám đốc Trung tâm SaigonCTT, các tiêu chí đó chưa đủ. Các sinh viên không chỉ cần được học những chương trình tốt, môi trường có trang thiết bị hiện đại mà phải có cơ hội cọ xát với thực tế trong quá trình học để khi ra trường có thể làm được việc ngay.

 Là đối tác đào tạo được nhiều nhà tuyển dụng và doanh nghiệp tin tưởng, SaigonCTT nhận định: quản trị mạng - hệ thống đang là một nhu cầu rất lớn của xã hội. Không chỉ các công ty chuyên về CNTT mà ở tất cả các công ty dù lớn hay nhỏ - nơi có máy tính nối mạng - là cần phải có quản trị mạng, hệ thống kiêm nhiệm để đảm bảo cho hệ thống luôn hoạt động ổn định, hiệu quả cao và bảo mật thông tin. Nắm bắt được nhu cầu này, Trung tâm SaigonCTT đã xây dựng chương trình đào tạo dài hạn đầu tiên về quản trị hệ thống mạng - eN2P.

Chương trình đào tạo với thời gian 2 năm, được xây dựng trên các tiêu chuẩn quốc tế như Sun, Microsoft, Cisco… Chương trình đi sâu vào các kỹ năng về lắp đặt, khai thác, quản trị, xử lý sự cố những hệ thống máy chủ và mạng dữ liệu phức tạp.

Trong quá trình học, học viên không chỉ được thực tập trên phòng thực hành theo tiêu chuẩn quốc tế với hệ thống Lab Unix Sun Sparc: Ultra, Sun Blade E4500, E6500… mà còn có cơ hội cọ xát với thực tế tại các công ty đối tác của trung tâm.

Ông Sơn cho biết, sau 2 năm học, các học viên sẽ có các kiến thức và kỹ năng toàn diện về phần cứng máy tính, mạng Internet, các hệ điều hành máy chủ Unix, Linux, Windows nên sẽ làm được việc ngay sau khi ra trường. Chương trình đào tạo theo môn từ cơ sở máy tính, mạng căn bản đến mạng nâng cao, do đó học viên tham gia chương trình chỉ cần có trình độ căn bản về sử dụng máy tính và đọc hiểu tài liệu tiếng Anh căn bản. Đây cũng là cơ hội cho các học sinh tốt nghiệp 12, muốn làm việc trong ngành CNTT mà không cần vào đại học.

NHUNG NGUYỄN

 

Tin cùng chuyên mục