Cổ vật khai thác trái phép ở vùng biển Quảng Ngãi thuộc thời nhà Minh

Ngày 23-5, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Bảo tàng tổng hợp Quảng Ngãi tiến hành kiểm tra các cổ vật mà ngư dân khai thác trái phép bị BĐBP thu giữ trong lúc tuần tra.

Trong số 33 đĩa và 7 tô bằng gốm sứ bị lực lượng BĐBP thu giữ thì có 11 đĩa không còn nguyên vẹn. Các hoa văn trên cổ vật vẽ trên men gốm, họa tiết men vàng có ánh ngọc.

Gốm sứ có hoa văn rất đẹp và chất men vàng ánh ngọc

Gốm sứ có hoa văn rất đẹp và chất men vàng ánh ngọc

Qua kiểm tra, Tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi, Phó Giám đốc Bảo tàng tổng hợp Quảng Ngãi xác định, gốm sứ do ngư dân khai thác trái phép trên vùng biển ven bờ thuộc xã Bình Hải (huyện Bình Sơn) là cổ vật thuộc thời Minh, niên đại thế kỷ XVI-XVII. Khả năng tàu chở gốm sứ đi ngang qua vùng biển tỉnh Quảng Ngãi bị chìm đắm.

Lực lượng BĐBP tuần tra phát hiện, thu giữ nhiều gốm sứ khai thác trái phép trên vùng biển Quảng Ngãi

Lực lượng BĐBP tuần tra phát hiện, thu giữ nhiều gốm sứ khai thác trái phép trên vùng biển Quảng Ngãi

Trước đó, ngày 17-5, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cùng với Đồn Biên phòng Bình Hải tuần tra tại khu vực nghi có hoạt động khai thác cổ vật trái phép trên biển. Qua đó, phát hiện 1 tàu cá có số đăng ký BĐ-10546 do ông Nguyễn Văn Triển (sinh 1981, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng, trên tàu có 8 thuyền viên đang hành nghề lặn.

Đồ gốm thu giữ

Đồ gốm thu giữ

Qua kiểm tra, phát hiện 33 cái đĩa và 7 cái tô bằng gốm sứ nghi là cổ vật (lúc đó chưa xác định niên đại, chủng loại). Tổ tuần tra đã lập biên bản, tạm giữ số tang vật nêu trên.

Tin cùng chuyên mục